11/01/2013 - 22:24

Mỹ tố Iran tìm cách né lệnh trừng phạt

Văn phòng Giám sát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 10-1 đã ra một văn bản tham mưu thông báo cho các định chế tài chính Mỹ về cái mà họ gọi là "kỹ thuật lẩn tránh của Iran" nhằm phá hỏng các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, vốn được áp đặt để buộc quốc gia Trung Đông này từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Ngoài cấm Iran tham gia các giao dịch tài chính quốc tế và xuất khẩu dầu mỏ vốn rất quan trọng đối với quốc gia Hồi giáo, trong tháng này, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn phê chuẩn một luật mới mở rộng lệnh cấm vận đối với các công ty vận tải đường thủy, đóng tàu và năng lượng – động thái được cho sẽ gây tổn thất cho nhiều ngành công nghiệp của Iran, bao gồm xây dựng, máy móc và chế tạo ôtô.

Mặc dù khẳng định các lệnh trừng phạt đã khiến Iran không thể tiếp cận các kênh tài chính thông thường, song ông Adam Szubin - giám đốc của văn phòng chuyên giám sát việc thực thi các lệnh cấm vận của Mỹ ở nước ngoài, thừa nhận "Iran đang thích nghi" với hoàn cảnh. Họ cho rằng người Iran đang sử dụng các tổ chức hối đoái tư nhân và các công ty thương mại ở các nước khác, ngụy trang bằng các giao dịch bằng thẻ căn cước giả và dựa vào phương thức giao dịch gọi là hawala (tiếng Hindi nghĩa là "lòng tin"). Đây là một kiểu giao dịch không có giấy tờ mà chủ yếu dựa trên sự tin tưởng (thường thấy ở một số quốc gia Trung Đông và châu Á), trong đó, tiền mặt được chuyển thông qua những dịch vụ đáng tin cậy. "Đó là một cơ chế chỉ hoạt động khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào những người có liên quan"- ông Szubin giải thích, đồng thời cho biết hawala là một kiểu giao dịch rất khó kiểm soát và phá vỡ.

T.TRÚC (Theo NY Times)

Chia sẻ bài viết