22/12/2012 - 08:34

Liên Hiệp Quốc cho phép can thiệp quân sự vào Mali

Hãng tin Anh Reuters cho biết hôm 20-12, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết cho phép triển khai một lực lượng quân đội quốc tế do châu Phi chỉ huy (AFISMA) nhằm giúp đánh bại mạng lưới al-Qaeda và các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan khác ở miền Bắc Mali.

Nghị quyết do Pháp soạn thảo cũng cho phép Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên khác của LHQ giúp Mali tái xây dựng lực lượng an ninh. Được biết, nghị quyết này là kết quả của một sự thỏa hiệp chấm dứt sự bất đồng chính kiến trong nhiều tuần lễ vừa qua giữa Mỹ và Pháp về việc làm thế nào có thể giải quyết vấn đề Mali một cách tốt nhất.

Theo nghị quyết, một lực lượng quân đội quốc tế khoảng 3.300 binh sĩ sẽ được triển khai tới Mali trong giai đoạn đầu kéo dài một năm nhằm thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết phù hợp với luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế". Tuy nhiên, bản nghị quyết này cũng để ngỏ câu hỏi rằng lực lượng quân đội quốc tế sẽ được bảo trợ như thế nào. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khuyến cáo không cung cấp kinh phí hoạt động một cách trực tiếp mà sẽ được bảo trợ thông qua các đóng góp tự nguyện.

Mali rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ tháng 3 năm nay khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu Amadou Toumani Toure. Tình trạng rối ren sau đó đã tạo điều kiện cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát các tỉnh miền Bắc và tuyên bố ly khai, lập ra "Nhà nước Azawad " và áp đặt luật Hồi giáo Sharia. Cuộc khủng hoảng ở Mali đã trở thành mối quan tâm an ninh đối với các chính phủ phương Tây vốn lo ngại vùng sa mạc rộng lớn của nước này có thể biến thành một nơi huấn luyện cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết