Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục đại học không dừng lại ở các định hướng chung, mà phải bằng những cam kết hành động cụ thể, có sản phẩm và lộ trình rõ ràng.
-
Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh 2009
Khoảng 2 tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2009. Năm nay, tại cụm thi Cần Thơ, mặc dù số lượng đăng ký dự thi giảm khoảng 2.000 hồ sơ nhưng lưu lượng thí sinh vẫn là áp lực khá lớn. Phóng viên Báo Cần Thơ đã trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ, về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.
-
Một số điểm mới của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2009
-
Hay nhưng khó phát triển
Học tập tại Việt Nam, chi phí vừa phải nhưng vẫn có thể thụ hưởng nền giáo dục chất lượng cao và nhận được bằng cấp quốc tế. Đó là những điểm ưu việt của các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế hay còn gọi là chương trình du học tại chỗ. Ở TP Cần Thơ, những chương trình này đã được triển khai từ khá lâu nhưng khó phát triển, mở rộng
-
Cơ hội cho cả doanh nghiệp và sinh viên
HÀ THANH
-
Các ngành, nghề tuyển sinh năm 2009
- Ngành Công nghệ ô tô:
-
Hiệu quả, nhưng còn khó nhân rộng
Trong các đóng góp cho Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020, nhiều ý kiến đề nghị mở rộng mô hình trường phổ thông dạy 2 buổi/ ngày để nâng cao chất lượng và giáo dục học sinh một cách toàn diện. Mô hình dạy 2 buổi/ ngày đã được thực hiện từ nhiều năm nay và khẳng định được hiệu quả nhưng lại khó triển khai đại trà Vì sao?
-
Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
Bài 2: Sửa đổi lối làm việc, tích cực học tập nâng cao trình độ
-
Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
Sau hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập thể thầy trò ở nhiều trường thuộc ngành giáo dục thành phố đã có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học...
-
Du học Hà Lan
Chất lượng tốt, nhiều ưu thế
DUYÊN KHÁNH
-
Đứng trước nhiều thách thức
Thiếu- thừa giáo viên cục bộ giữa các cấp học, các bộ môn; trình độ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chưa đạt chuẩn Đó là thực tế kéo dài nhiều năm, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL- vốn là “vùng trũng” giáo dục của cả nước- gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả dạy học. Quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005- 2010” ra đời nhằm khắc phục tình trạng này. Tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 09 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức, những thành tựu cũng như những hạn chế đã được thẳng thắn nhìn nhận.
-
Nhiều tín hiệu lạc quan
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tuy nổi tiếng là vựa lúa của cả nước nhưng lại là “vùng trũng” nhiều mặt. Để vực dậy ĐBSCL, có nhiều việc phải làm, trong đó, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cần được quan tâm đặc biệt. Đề án “Đào tạo 1.000 cán bộ khoa học kỹ thuật sau đại học ở nước ngoài cho 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL” (gọi tắt là Chương trình Mekong 1.000), do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, thực hiện từ năm 2005 đến năm 2015, nhằm hướng đến mục tiêu này. Chương trình khởi động khá khó khăn nhưng sau 3 năm triển khai, đã có nhiều tín hiệu lạc quan
-
Thực hiện xã hội hóa để học sinh có điều kiện trái tuyến vào học các trường điểm
Thông tin về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đặc biệt là tuyển sinh vào một số trường điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều, luôn được phụ huynh quan tâm. Năm nay, các trường tuyển sinh theo hình thức nào, qui định địa bàn tuyển sinh ra sao...? Phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn bà Lê Thị Thảnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều, xung quanh các nội dung này.
-
Tất cả du học sinh đều có cơ hội với học bổng Endeavour Awards
Các trường đại học tại Australia luôn thu hút một lượng khá lớn du học sinh Việt Nam. Nhân chuyến làm việc ở TP Cần Thơ của bà Sally Burnard, Tham tán giáo dục Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi ngắn với bà về chương trình học bổng Endeavour Awards - một chương trình học bổng được triển khai rộng khắp.
-
Sửa chữa điện thoại di động - nghề “hot” của giới trẻ
Học nghề sửa chữa điện thoại di động đang được xem là “mốt” đối với những sĩ tử không bước qua được cửa ải đại học.
-
Vẫn nặng nỗi lo chất lượng
HÀ THANH
-
Khi sĩ tử không mặn mà đến "lò" luyện thi
Thời điểm này hằng năm, tại các trung tâm luyện thi (TTLT) đại học chộn rộn sĩ tử, băng rôn quảng cáo treo khắp phố phường. Nhưng năm nay, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học mà các điểm luyện thi vẫn chưa có nhiều sĩ tử...
-
Học cao đẳng mầm non
TRẦN THỊ NHUNG
-
Khó cho khu vực ngoại thành
Bài, ảnh: HÀ THANH
-
Đừng gây áp lực bằng những mục tiêu nằm ngoài khả năng
VÕ LOAN (thực hiện)
-
Không nên quá lo lắng việc thi ở đâu, chấm bài thế nào?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 có nhiều thay đổi về cách thức tổ chức thi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các Sở GD&ĐT tổ chức thi theo cụm trường và thực hiện chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh, thành lân cận Những điểm mới này làm không ít phụ huynh, thí sinh lo lắng. Để tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ở TP Cần Thơ, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Quí Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.
-
Vì sao khối ngành STEM thu hút thí sinh?

-
Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
Bài 3: Phát triển bền vững cùng đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ -
Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
Bài 2: Tự chủ - Đòn bẩy bứt phá từ thực tiễn đồng bằng - Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
- Ươm mầm nhân lực số cho đô thị thông minh
- Họp mặt các Đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027
- Trường nghề tăng cường liên kết đào tạo, mở thêm cơ hội việc làm
- 4 giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học FPT lọt Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026
- Sôi nổi Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026
- Đại học Cần Thơ khai giảng sau đại học năm 2026
-
Bà Đỗ Thị Tuyết Nhung được giao quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

- Trường Văn hóa Công an nhân dân III tiếp nhận 1 Phó Hiệu trưởng và 5 giáo viên
- Trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và khai giảng sau đại học
- Trường Đại học Nam Cần Thơ đẩy mạnh đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn
-
Từ nghị quyết đến hành động đưa giáo dục đại học bước vào kỷ nguyên mới
Bài 2: Tự chủ - Đòn bẩy bứt phá từ thực tiễn đồng bằng - Tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn học đường trong các cơ sở giáo dục
- Sáp nhập 2 trường cao đẳng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
- Gần 1.000 bạn trẻ tham gia Ngày hội tân sinh viên
- TP Cần Thơ đẩy mạnh học tập suốt đời, làm chủ công nghệ số và AI
- Bộ GD-ĐT: Thông tin “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác
-
Điều chỉnh sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028-2029
-
Hơn 776.000 bản sách giáo khoa đã được cung ứng đến ngày 24/9
-
Bộ GD-ĐT: Thông tin “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác
-
Tích hợp AI sâu hơn vào giáo dục
-
Năm học 2026-2027: Tập trung xử lý thiếu sách giáo khoa, triển khai giáo dục AI
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGÔ THỐNG NHẤT
