(CTO) - Từ ngày 24 đến 26-7, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 (đợt 1) cho hơn 3.500 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư.
-
Thấy gì qua việc học sinh khối 9 bị điểm thấp môn toán và sinh học trong kỳ thi học kỳ I ?
Sau khi các trường THCS ở TP Cần Thơ thông báo kết quả xếp loại học lực học kỳ I, năm học 2007-2008, nhiều phụ huynh, học sinh (HS) của khối 9 tỏ ra bất ngờ, lo lắng khi kết quả học tập của con em mình sa sút đáng kể. Dư luận từ nhiều phụ huynh, học sinh cho rằng đề kiểm tra học kỳ I môn Toán và Sinh học do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho quá khó, có câu hỏi nằm ngoài chương trình, nên có nhiều HS bị điểm thi dưới trung bình. Từ đó, kết quả xếp loại bị kéo xuống, có khả năng ảnh hưởng kết quả xét tốt nghiệp THCS. Sự thật ra sao?
-
Triển vọng mới trong đào tạo y khoa
Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ là 1 trong 5 trường y trên cả nước tham gia đào tạo chuyên khoa I Bác sĩ gia đình. Mục tiêu của chương trình là đào tạo những bác sĩ gia đình có khả năng thực hành tốt trên nhiều lĩnh vực chuyên khoa để có thể chăm sóc toàn diện sức khỏe cộng đồng.
-
Báo động tình trạng học sinh THPT bỏ học
Thời gian qua, tại một số Trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ - nhất là những trường thuộc vùng khó khăn, vùng ven - tình trạng học sinh bỏ học ngày càng tăng, vượt qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây đang là nỗi lo chung của nhiều giáo viên, cán bộ quản lý. Nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được phân tích khá cặn kẽ nhưng để khắc phục xem ra vẫn còn trầy trật...
-
Quyết tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động lớn để góp phần chấn hưng giáo dục tại TP Cần Thơ
TP Cần Thơ đã góp phần đáng kể vào các cuộc vận động lớn của cả nước nói chung và cuộc vận động “hai không” nói riêng của ngành giáo dục. Đặc biệt, năm học 2007-2008, ngành giáo dục tiếp tục triển khai cuộc vận động chấn hưng giáo dục với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Nói không với hiện tượng suy thoái về đạo đức lối sống trong thầy cô giáo và nói không với hiện tượng ngồi nhầm lớp... Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân, bà Huỳnh Thị Ngô Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã dành cho phóng viên Báo Cần Thơ cuộc trò chuyện cởi mở về công tác giáo dục trước những vận hội mới của thành phố, của đất nước...
-
Xây dựng khoảng 141.300 phòng học và 1,6 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục
-
Nguồn nhân lực cho đồng bằng cất cánh
Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của vùng ĐBSCL, một trong những vấn đề bức xúc, đồng thời cũng là một thách thức, là làm thế nào để nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Trên thực tế, cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương thời gian qua chuyển dịch chậm; nhiều dự án, kế hoạch chưa thể triển khai hoặc chậm được triển khai có nguyên nhân chủ yếu là do không đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, việc ra đời của nhiều trường đại học (ĐH) ở ĐBSCL trong những năm gần đây được xem là một tín hiệu vui, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho toàn vùng.
-
Các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
* Các ngành đào tạo bậc cao đẳng: thời gian đào tạo: 3 năm
-
Nhiều cơ hội cho các ứng viên giỏi
Nền giáo dục Mỹ có sức hấp dẫn rất lớn. Du học Mỹ là giấc mơ của nhiều bạn trẻ trên thế giới, trong đó có các bạn trẻ Việt Nam. Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu việc học tập ở Mỹ và các cơ hội để giành được học bổng đi du học tại Mỹ, Báo Cần Thơ giới thiệu bài viết của nghiên cứu sinh Đặng Thị Ngọc Lan, cán bộ Trường Đại học Cần Thơ, đang nghiên cứu ngành Quản lý Giáo dục đại học tại khoa Sư phạm, Trường Đại học Michigan State, Mỹ.
-
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu
Năm 2008, Trường Đại học Cần Thơ mở thêm 5 chuyên ngành mới: Khoa học máy tính, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch, Công nghệ giống vật nuôi, Quản lý môi trường. Nhằm giúp bạn đọc nắm được những thông tin cơ bản về các ngành này, Báo Cần Thơ giới thiệu về mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm... của từng ngành.
-
Phát huy khả năng sáng tạo trong sinh viên
Hiện nay, các trường cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) là cơ sở trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội. Một trong những yêu cầu lớn mà xã hội đang đặt ra cho các trường này là sinh viên (SV) tốt nghiệp phải có những năng lực như: khả năng tư duy sáng tạo; khả năng thường xuyên cập nhật kiến thức; có trình độ thành thạo chuyên môn mới, có năng lực thích ứng với những thay đổi; có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực tự học thường xuyên, học suốt đời và tự đánh giá,v.v... Để đạt được yêu cầu đó, vấn đề đặt ra là phải làm thế nào phát huy khả năng sáng tạo trong SV từ khi họ còn học tập ở trường CĐ, ĐH.
-
Đang cơn bĩ cực
Trong các kỳ tuyển sinh gần đây của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), ngành Sư phạm Pháp văn và ngành Cử nhân Pháp văn là những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp nhất. Thậm chí từ năm 2006, Trường Đại học Cần Thơ đã ngưng tuyển sinh ngành Cử nhân Pháp văn. Nguyên nhân chính của tình trạng này là tâm lý lo lắng khó tìm việc làm sau khi tốt nghiệp của các thí sinh, sinh viên.
-
Những thách thức mới trong đào tạo, chuẩn hóa giáo viên tiểu học
Hiện nay, khoảng 99% giáo viên tiểu học ở TP Cần Thơ đã đạt và vượt chuẩn về trình độ; trong đó, phần lớn giáo viên được đào tạo theo hệ vừa làm vừa học. Nhu cầu giáo viên tiểu học của ngành cũng đã dần bão hòa. Vì thế, việc đào tạo hệ chính qui ngành sư phạm tiểu học gặp khó khăn về nguồn tuyển sinh. Trong khi, để tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc tiểu học, không thể thiếu đội ngũ giáo viên được đào tạo chính qui, đạt và vượt chuẩn.
-
Xung quanh việc tăng thời gian nghỉ Tết của học sinh
Trong những ngày qua, phụ huynh có con em theo học các trường bán trú trên địa bàn TP Cần Thơ rất quan tâm đến thông tin: ngành giáo dục TP Cần Thơ thực hiện chủ trương tăng số ngày nghỉ Tết của học sinh. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Nguyễn Quí Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết:
-
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2008
-
Sẽ có thêm môn thi tiếng Đức, tiếng Nhật và đề thi chung cho các trường cao đẳng
* Vẫn giữ nguyên 2 đợt thi đại học * Tăng cường thanh tra, kiểm tra các kỳ thi
-
Vì sao chất lượng đào tạo còn thấp?
Cần Thơ là một trong 4 tỉnh thành đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm mô hình Trường Trung học Phổ thông Kỹ thuật (THPTKT). Khi chọn Trường THPT Trần Ngọc Hoằng để triển khai mô hình này, ngành giáo dục thành phố mong muốn tận dụng những điều kiện sẵn có về nhà xưởng, chuồng trại của Nông trường Sông Hậu để dạy nghề cho học sinh. Thế nhưng, trong đợt khảo sát vào tháng 11-2007, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Trường THPTKT Trần Ngọc Hoằng là trường triển khai thí điểm mô hình trường THPTKT yếu nhất so với 3 trường còn lại ở Đồng Tháp, Phú Thọ và Quảng Bình. Thực tế như thế nào?
-
Cô giáo Tô Thị Kim Quy và "duyên nợ" đào tạo học sinh giỏi
Mấy chị em cô sống cảnh mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ. Thiếu thốn, khó khăn, lo toan, vật lộn với cuộc mưu sinh tất cả đã không làm cô nản chí. Ngược lại, cô đã tích lũy được sự kiên nhẫn, vững tin vươn lên trong cuộc sống để thực hiện ước mơ: làm cô giáo. Để rồi có một ngày, từ quê hương Hà Tĩnh xa xôi, cô đã khăn gói vào Nam nhận công tác ở một ngôi trường của miền quê Tiểu Cần (Trà Vinh) Đó là câu chuyện về cô Tô Thị Kim Quy, giáo viên môn Hóa học Trường THPT Chuyên Trà Vinh.
-
Cần cân nhắc kỹ
Được học ở những trường trọng điểm của thành phố, vừa có bằng tốt nghiệp THPT vừa có bằng tú tài Pháp, có cơ hội tìm được học bổng du học Pháp - Đó là những hấp lực của chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (gọi tắt là chương trình tăng cường tiếng Pháp). Những hấp lực này đã khiến nhiều phụ huynh chọn cho con em mình theo học chương trình tăng cường tiếng Pháp bất kể sức học, năng lực của các cháu. Hệ quả tất yếu là nhiều học sinh không theo kịp chương trình, phải chuyển trường, chuyển lớp.
-
Tiếp tục tranh luận về Chương trình phân ban THPT
-
Đại học Chicago - Nơi đào tạo MBA tốt nhất thế giới
-
Trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3.500 sinh viên

- Nhiều hướng đi cho học sinh sau THCS
- Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương: Đổi mới không gian học tập, khẳng định vị thế giáo dục tại ĐBSCL
- Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ gặp gỡ sinh viên thực tập tại Công ty Brother Việt Nam
- Thúc đẩy lớp học thông minh và ứng dụng AI trong giảng dạy
- Trường THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Cần Thơ) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất
- TP Cần Thơ triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa và các khoản hỗ trợ đầu năm học
- Cà Mau: Hủy kết quả thi của thí sinh đạt điểm 10 môn Toán do vi phạm quy chế
- Sinh viên CTUT phát triển giải pháp quản lý biến tần thông minh
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ tuyển mới gần 9.900 học viên trong 6 tháng đầu năm 2026
-
Từ 00 giờ ngày 20-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh một số tỉnh, thành ĐBSCL sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển

- Từ 15 giờ 30 phút, ngày 11-7-2026, công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 TP Cần Thơ
- Ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của thủ khoa đất Tây Đô
- PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2026
- Đại học Cần Thơ công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2026
- Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ xét tuyển 22 ngành bằng 4 phương thức
- Điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dao động từ 15-23 điểm
- Thí sinh không cần tự chọn phương thức xét tuyển
- Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cao nhất 22 điểm
-
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ tuyển mới gần 9.900 học viên trong 6 tháng đầu năm 2026
-
Đa dạng ngành nghề, đón đầu xu thế
-
Từ 15 giờ 30 phút, ngày 11-7-2026, công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 TP Cần Thơ
-
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Đồng Tháp cao nhất 20 điểm
-
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ từ 15-20 điểm
