13/12/2018 - 19:30

Thường trực Thành ủy tiếp Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 

(CT)- Chiều 13-12, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, do Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn đến thăm. Cùng tiếp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng quà lưu niệm Thành ủy Cần Thơ.

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trong hơn 43 năm qua. Sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng Tây Nam bộ nói chung, TP Cần Thơ nói riêng đã giúp cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, biên giới Tây Nam của Tổ quốc được Đảng và Nhà nước giao. Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân mong muốn thời gian tới TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để cán bộ, chiến sĩ Vùng thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Vùng 5 Hải quân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin, thời gian qua, TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động như: cử đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân; ký kết với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo trong học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, đồng thời khẳng định TP Cần Thơ sẽ tiếp tục có những hoạt động góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết