11/05/2012 - 21:57

Tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng nhà đại đoàn kết

Các hộ gia đình nhận quyết định trao nhà đại đoàn kết. Ảnh: P.Y

* Bàn giao 200 căn nhà đại đoàn kết

(CT) - Ngày 11-5-2012, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết (ĐĐK) ở huyện Thới Lai.

Đợt 1 năm 2012, TP Cần Thơ phân bổ cho UBND huyện Thới Lai 400 căn nhà ĐĐK. Theo hợp đồng được ký kết giữa Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai và các nhà thầu thì các mốc thời gian như: ngày 30-4 hoàn thành 30%; đến 19-5 hoàn thành thêm 20%; số còn lại 50% hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30-6-2012. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng xong 67 căn; khối lượng công việc đạt từ 10%-50% (129 căn); từ 60%-90% (98 căn); chưa xây dựng (169 căn). Đến nay, một số nhà thầu thi công rất chậm, thậm chí có xã chưa thi công xây dựng căn nào như xã Tân Thạnh và Trường Xuân... Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ĐĐK tại xã Trường Xuân A. UBND xã Trường Xuân A được phân bổ 40 căn nhà; đến nay, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng được 12 căn; còn lại 28 căn nhà (trong đó có 13 căn sắp hoàn thành)...

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao việc địa phương triển khai nhanh về tiến độ xây dựng, chất lượng xây dựng cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để công tác giám sát đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng công trình. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục thi công xây dựng các căn nhà còn lại, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu...

* Ngày 11-5-2012, UBMTTQ Việt Nam quận Bình Thủy tổ chức Lễ công bố hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn quận năm 2012.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 25 triệu đồng có diện tích từ 36m2 trở lên, tổng vốn đầu tư hơn 7,9 tỉ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hỗ trợ 5 tỉ đồng, còn lại là tiền gia đình và người thân đóng góp thêm mỗi căn từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. 200 căn nhà này là chỉ tiêu của thành phố Cần Thơ giao cho quận Bình Thủy trong năm 2012 nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

CHẤN HƯNG - P.Y

Chia sẻ bài viết