19/04/2018 - 08:46

Phát động người dân tham gia Chương trình sáng kiến vì thành phố xanh - sạch - đẹp

(CTO)- Sáng 18-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành thành phố đi kiểm tra kết quả triển khai gói Chương trình sáng kiến vì thành phố xanh - sạch - đẹp (nằm trong khuôn khổ dự án 2).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh kiểm tra Chương trình sáng kiến vì thành phố xanh - sạch - đẹp. Ảnh: ANH KHOA

Theo Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, thời gian qua, một số sở, ngành thành phố có liên quan đã tham mưu chọn 13 sáng kiến vì thành phố xanh - sạch - đẹp và thông báo với Ngân hàng Thế giới triển khai thực hiện. Đây được xem là chương trình truyền thông, quảng bá các sáng kiến xanh - sạch - đẹp. Đến nay, thành phố đã triển khai thực hiện 6 sáng kiến: xây dựng khu phố xanh, vườn rau công sở, không gian làm việc, xây dựng mô hình lá phổi xanh trồng hoa súng thân thiện với môi trường và tạo cảnh quan cho hồ Xáng Thổi TP Cần Thơ, xây dựng bờ kè xanh (hồ Xáng Thổi) và sáng kiến giải pháp bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho khu vực bờ kè và một số vùng lân cận thuộc khu vực 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Theo kế hoạch đến tháng 6 sẽ hoàn thành 6 sáng kiến này; các sáng kiến còn lại sẽ sớm triển khai thực hiện…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh cho rằng: Đây là sáng kiến cộng đồng, có ý nghĩa truyền thông, đối tượng thụ hưởng cũng chính là cộng đồng. Các địa phương phải phát động người dân thấy được trách nhiệm, tham gia thực hiện, duy trì các sáng kiến; nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu. Các mô hình sáng kiến sau này sẽ nhân rộng ra trên địa bàn thành phố, tạo môi trường sống cho người dân tốt hơn.

Anh Khoa

Chia sẻ bài viết