28/09/2017 - 22:32

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP CẦN THƠ LẦN THỨ X:

Phấn đấu thực hiện 3.375 công trình, phần việc thanh niên 

(CT)- Ngày 28-9-2017, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 246 đại biểu. ĐH bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 43 đồng chí. Đồng chí Đào Chí Nghĩa được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn. 

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Văn Tâm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Thị Hồng Nhung, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố..., đến dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đạt kết quả toàn diện các mặt công tác. BTV Thành đoàn triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XII, XIII phù hợp đặc điểm tình hình thanh thiếu nhi của thành phố. Qua đó, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh cũng như tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức thiết của xã hội.

Trong đó, ĐVTN thành phố giặm vá hơn 452km đường giao thông nông thôn; san lấp mặt bằng, đắp taluy, nâng nền hạ 750km đường; xây dựng và sửa chữa 315 cây cầu giao thông nông thôn; hiến 67.226 đơn vị máu; xây dựng 38 mô hình cột mốc chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhà giàn DK, bản đồ Việt Nam…

Các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo ĐVTN, học sinh như: trao 500 suất học bổng,  với tổng trị giá 750 triệu đồng cho sinh viên vượt khó, học tốt; giúp đỡ hơn 82.122 lượt thí sinh và người nhà trong các kỳ thi đại học; thực hiện 2.245 công trình “Vì đàn em thân yêu”, với tổng trị giá gần 2,6 tỉ đồng...

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt và hứa hẹn. Ảnh: PHẠM TRUNG.

Nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng; sống có văn hóa, nghĩa tình; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng…

Đại hội phấn đấu 100% cán bộ đoàn, 95% đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết, văn kiện của Đảng, của Đoàn; vận động và xây dựng 70 căn nhà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; triển khai thực hiện 15 công trình thanh niên cấp thành phố, 360 công trình thanh niên cấp quận, huyện và tương đương, 3.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở...

Thành đoàn Cần Thơ đặt mục tiêu xây dựng 10 dự án khởi nghiệp cho ĐVTN; 100% xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên; tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho 180.000 ĐVTN; phối hợp dạy nghề cho 5.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 100.000 thanh niên...

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, đề nghị thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp bộ Đoàn cần  tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược và là thước đo hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, trong đó, cần định hướng, tạo điều kiện cho thanh niên đi đầu trên tất cả lĩnh vực: nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng nông thôn mới, các mô hình khởi nghiệp...

Bên cạnh đó, theo đồng chí Trần Quốc Trung, tổ chức Đoàn cũng cần đề xuất, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng môi trường lành mạnh để ĐVTN được học tập, có việc làm, thu nhập ổn định. Hình thành các diễn đàn, kênh trao đổi thông tin để thanh niên góp tiếng nói cũng như tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần, hình thành những trào lưu tốt đẹp trong thanh, thiếu niên và xã hội...

ĐH bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 43 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự ĐH Đoàn cấp trên gồm 14 đồng chí (1 dự khuyết). Đồng chí Đào Chí Nghĩa được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn. 

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết