23/08/2017 - 10:09

Lãnh đạo thành phố làm việc với đoàn công tác của ngân hàng thế giới 

(CT)- Chiều 22-8-2017, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng một số sở, ngành và Ban quản lý dự án ODA thành phố tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Ông Abhas Kumar Jha (bìa trái) thăm Trường Tương Lai, một trong những công trình sử dụng vốn WB.

Được sự hỗ trợ của WB, từ năm 2005 TP Cần Thơ thực hiện dự án nâng cấp đô thị đầu tiên và trong năm 2017 sẽ hoàn thành dự án thứ hai. Tổng vốn  đầu tư của hai dự án khoảng 160 triệu USD. Dự án triển khai ở 65 khu dân cư có thu nhập thấp tại 4 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Cái Răng, nhằm xóa bỏ ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường, cải thiện và nâng chất lượng cuộc sống người dân. Theo lãnh đạo thành phố, hiện thành phố ưu tiên tập trung thiết kế và tiến hành đấu thầu 5 trong 16 gói thầu xây lắp dự án 3 (giai đoạn 1) gồm: công trình cầu Quang Trung, đơn nguyên 2; đường Trần Hoàng Na phía quận Ninh Kiều; đường Trần Hoàng Na phía quận Cái Răng; đường nối Cách Mạng Tháng Tám – tỉnh lộ 918 và cống ngăn triều. Dự kiến các công trình sẽ triển khai thi công vào đầu năm 2018.

Đoàn công tác của WB đánh giá cao kết quả của dự án 1 và 2. Góp ý cho việc triển khai dự án 3 (giai đoạn 1), ông Abhas Kumar Jha, Giám đốc Đô thị, Giao thông, Quản lý rủi ro thảm họa khu vực Đông Á – Thái Bình Dương của WB, cho rằng: WB đặc biệt quan tâm dự án, hy vọng góp phần xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị kiểu mẫu với nét đặc trưng đô thị vùng sông nước. Để bảo đảm tiến độ, nhanh chóng phát huy hiệu quả của dự án, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng gói thầu với biểu thời gian nhất định và phân công trách nhiệm rõ ràng. Tăng cường chuyên gia tư vấn, đặc biệt trong lĩnh vực cấp thoát nước và thủy văn. Cùng đó, cần cụ thể hóa các giải pháp, phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý dự án ODA, các sở ngành và các chuyên gia của WB để kịp thời xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc từ đầu.

Buổi sáng cùng ngày, ông Abhas Kumar Jha, đi khảo sát một số công trình, khu dân cư được đầu tư, nâng cấp từ nguồn vốn của dự án nâng cấp đô thị, như: Trường Tương Lai, công viên Hùng Vương, Hồ Xáng thổi, công viên Lưu Hữu Phước, cầu Quang Trung... 

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết