11/09/2017 - 22:18

Khoảng 2.000 trẻ em được bảo vệ an toàn trong mùa lũ 

(CT)- Theo kế hoạch tổ chức điểm giữ trẻ mùa lũ năm 2017, TP Cần Thơ sẽ triển khai 60 điểm giữ trẻ tập trung tại quận Thốt Nốt và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai. Thời gian giữ trẻ tại các điểm giữ trẻ tập trung là 45 ngày. Tuy nhiên, tùy theo tình hình nước lũ, các điểm giữ trẻ có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài hơn. Tại mỗi điểm có giáo viên mầm non và hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tham gia giữ trẻ.

Giờ ăn trưa của trẻ em tại một điểm giữ trẻ mùa lũ 2016 ở huyện Phong Điền.  

Hiện nay, các địa phương đang khảo sát, thống kê số trẻ sống trong vùng bị ảnh hưởng lũ, lập danh sách đăng ký tổ chức điểm giữ trẻ. Ước tính TP Cần Thơ có khoảng 2.000 trẻ tại các vùng bị ngập nước được bảo vệ, chăm sóc, phòng tránh nguy cơ đuối nước và các tai nạn thương tích khác trong mùa lũ năm nay.

Tin, ảnh: Thảo Mộc

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mùa lũgiữ trẻ