12/03/2018 - 21:46

Các cơ sở phân phối “thần dược” ở Cần Thơ lấy thuốc từ đầu mối ở An Giang 

(CT) – Ngày 12-3-2018, ngành chức năng huyện Thới Lai, gồm: Phòng Y tế huyện và Công an huyện Thới Lai làm việc với ông Nguyễn Văn Hòa, chồng bà Đinh Thị Bích Tuyền ở ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai (con của bà Lê Thị Kim Hoa, chủ hộ) xoay quanh việc phân phối “thần dược” trị bệnh tiểu đường, đã bị chính quyền và ngành chức năng ở huyện phát hiện, thu giữ tang vật vào ngày 8-3-2018.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ thu mẫu thuốc “thần dược” tại nhà ông Hòa – bà Tuyền để gởi kiểm nghiệm thành phần.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ thu mẫu thuốc “thần dược” tại nhà ông Hòa – bà Tuyền để gởi kiểm nghiệm thành phần.

Theo ông Hòa trình bày, ông là cháu, kêu bà Lâm Kim Xuyến (ở phường Phước Thới, quận Ô Môn) là bác sui. Thời gian trước, ông Hòa từng đến nhà, phụ giúp bà Xuyến trong việc mua bán thuốc “thần dược” điều trị bệnh tiểu đường. Thấy việc buôn bán khá thuận lợi, nên hơn 1 năm nay, ông Hòa tách ra làm ăn riêng. Nguồn thuốc “thần dược” này, ông Hòa liên hệ với một đầu mối ở tỉnh An Giang (chung chỗ lấy hàng với bà Xuyến), sau đó, họ gởi xe về Ô Môn, ông Hòa đến lấy, rồi mang về nhà đóng gói, rao bán trên mạng Internet va giao hàng qua đường bưu điện.

Theo bà Đỗ Thị Lệ Thủy, Trưởng Phòng Y tế huyện Thới Lai, trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra điểm buôn bán thuốc của vợ chồng ông Hòa. Ông Hòa đã thừa nhận việc buôn bán thuốc đông dược của ông không đăng ký, không chứng chỉ hành nghề và thuốc không nguồn gốc xuất xứ… Hiện nay, vụ việc đang được ngành chức năng huyện xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. 

TIẾN HƯNG

Chia sẻ bài viết