27/04/2024 - 08:23

Bàn giải pháp phát triển xuất khẩu gạo hiệu quả và bền vững 

(CT) - Ngày 26-4, tại TP Cần Thơ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), UBND TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý I năm 2024 và bàn định hướng xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tham dự hội nghị.

Năm 2023, xuất khẩu gạo của nước ta đạt mức tăng cao cả về lượng và kim ngạch, với lượng gạo xuất khẩu đạt 8,13 triệu tấn, tăng 14,4% và kim ngạch xuất khẩu đạt 4,67 tỉ USD, tăng hơn 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Những tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo tiếp tục duy trì đà tăng  mạnh. Tính đến hết quý I năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá so với quý I năm 2023, đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương gần 1,43 tỉ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn...

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, cùng các địa phương và đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, chế biến, và xuất khẩu gạo thời gian qua, đồng thời dự báo tình hình thương mại gạo thế giới trong thời gian tới... Đề xuất những giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên có liên quan trong tổ chức sản xuất, chủ động phương án đàm phán giao dịch nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo và nâng cao giá bán. Giải pháp thúc đẩy ngành lúa gạo phát triển bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng tăng, thị trường xuất khẩu gạo có nhiều sự cạnh tranh và người tiêu dùng cũng đòi hỏi cao về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. Qua đó, các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan nắm bắt, trao đổi, giải đáp, cũng như kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, các hiệp hội, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu gạo và các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2-3-2024 của Thủ tướng Chính Phủ  và Chỉ thị số 03/CT-BCT của Bộ Công Thương về đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Trong đó, chú ý đảm bảo tuyệt đối an ninh lương lực quốc gia trong mọi tình huống, bình ổn thị trường trong nước, đồng thời tận dụng thời cơ để đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong điều kiện có thể nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người sản xuất và kinh doanh, đảm bảo xuất khẩu gạo bền vững, hiệu quả tốt hơn và góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Theo dõi sát tình hình thời vụ và diễn biến thị trường thế giới để có kế hoạch sản xuất, thu mua, chế biến, tích trữ, bảo quản và sản xuất phù hợp, đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra. Xác lập, củng cố cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo với vùng trồng, với người sản xuất và giữa các thương nhân với nhau để đảm bảo nguồn hàng hóa ổn định chất lượng, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán, tranh thị trường và ép giá. Cần quán triệt phương châm “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”, đồng thời chú trọng mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khẳng định và nâng cao thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết