29/11/2013 - 22:21

CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP CẦN THƠ


Nhiều công trình thiết thực kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập các quận, huyện, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố đã đăng ký thực hiện 47 công trình, phần việc và 105 mô hình dân vận khéo. Trong đó, có nhiều mô hình thiết thực, như: vận động, tập hợp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, chăm lo đời sống hội viên nghèo, an sinh xã hội, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội…

Những ngày này, bà con trong hẻm 18, đường Nguyễn Trãi (khu vực 1, phường An Hội, quận Ninh Kiều) rất phấn khởi khi tuyến hẻm dài 132m được nâng cấp, đặt ống thoát nước, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Tổng trị giá công trình gần 150 triệu đồng, do Hội LHPN phường An Hội phối hợp với Chi bộ 1 vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp. Cô Nguyễn Thu Thủy (người dân sống trong hẻm 18), chia sẻ: "Trước đây, mỗi khi trời mưa lớn, hẻm ngập nghẹt, đi lại khó khăn. Vì vậy, khi địa phương vận động đóng góp nâng cấp hẻm, gia đình tôi tích cực đóng góp". Chị Lê Thị Thu Cúc, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội, cho biết: "Tùy theo diện tích đất, mỗi hộ trong hẻm đóng góp từ 2 đến 5 triệu đồng. Riêng các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Hội xét cho mượn tiền đóng góp, tổng cộng 24 triệu đồng, từ nguồn tiền tiết kiệm tại Chi hội". Cũng theo chị Cúc, đầu năm 2013, Hội LHPN phường An Hội chỉ đăng ký thực hiện công trình trên nhưng đến nay, Hội LHPN phường đã vận động nhân dân đóng góp được 40 triệu đồng để nâng cấp Hẻm 15/27, đường Hoàng Văn Thụ (thuộc khu vực 2).

Công trình trồng hoa vỏ đậu của Hội LHPN thị trấn Phong Điền chào mừng 10 năm thành lập huyện và TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: "Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Ninh Kiều, ngay từ đầu năm, các cấp Hội LHPN trong quận đăng ký thực hiện 17 công trình, đến nay đã thực hiện được 19 công trình, tổng trị giá trên 773 triệu đồng. Trong đó, có 2 công trình xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ dân tộc và phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của phường An Phú và Xuân Khánh được Hội LHPN quận gắn bảng chào mừng. Hội LHPN các phường, cũng đăng ký từ 1-2 công trình thiết thực. Nổi bật như Hội LHPN phường An Khánh vận động nhân dân làm cống thoát nước dài 150 mét; Hội LHPN phường Cái Khế vận động nhân dân lắp điện chiếu sáng; Hội LHPN phường Thới Bình vận động nâng cấp hẻm, hệ thống đèn đường…

Không riêng quận Ninh Kiều, hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập các quận, huyện, các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn thành phố đã phát động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện nhiều công trình thiết thực. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, cho biết: "Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, những ngày qua, Hội LHPN thị trấn tích cực cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia vận động nhân dân phát quang, trồng hoa vỏ đậu trên tuyến đường dài khoảng 500m".

Tại huyện Vĩnh Thạnh, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN trong huyện đăng ký thực hiện 15 công trình, phần việc. Nội dung các công trình, phần việc tập trung vào các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, đồng thời tham gia cùng với địa phương phát triển về kinh tế -xã hội địa phương. Riêng công trình xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch" ở ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An; mô hình "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành cơ sở và sinh hoạt Chi hội" được Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh chọn làm điểm chỉ đạo. Còn tại quận Thốt Nốt, Hội LHPN phường Thạnh Hòa cũng vừa khánh thành công trình Cầu Chuối Lới (thuộc khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa). Công trình có tổng trị giá 190 triệu đồng, do Hội LHPN phường Thạnh Hòa vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp. Theo chị Trần Huỳnh Anh, Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, tính đến thời điểm này, các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt đã hoàn thành 100% công trình, phần việc (gồm 11 mô hình Dân vận khéo và 11 công trình) đăng ký chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 5 năm thành lập quận Thốt Nốt. Các công trình, mô hình do Hội phát động tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cầu, đường giao thông, phục vụ an sinh xã hội.

Nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, mới đây, Hội LHPN thành phố cũng đã tiến hành khảo sát xây dựng 10 căn "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo tại các quận, huyện trên địa bàn. Theo lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ: Kinh phí thực hiện 10 căn "Mái ấm tình thương" trên do Trung ương Hội LHPN Việt Nam vận động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ Hội LHPN TP Cần Thơ. Từ nguồn tiền hỗ trợ (20 triệu đồng/căn), Hội LHPN các địa phương cũng sẽ vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhà hảo tâm thêm từ 12 đến 18 triệu đồng/căn, để các căn nhà khang trang hơn.

Ngày kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương sắp đến gần, những công trình, phần việc thiết thực đang được các cơ sở Hội LHPN thực hiện khẩn trương. Đây sẽ là những phần quà góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển.

Bài, ảnh: TUỆ ANH

 

Chia sẻ bài viết