Hãng tin AP ngày 26-3 dẫn nguồn từ các quan chức Pakistan và Ai Cập cho biết, các nhà trung gian hòa giải đang thúc đẩy một cuộc đàm phán trực tiếp khả dĩ giữa các quan chức Mỹ và Iran, có thể vào ngày 27-3 tại Pakistan.
-
Biến đổi khí hậu châm ngòi cực đoan ở châu Phi
Các nhà nghiên cứu mới đây cho biết, trên khắp khu vực Sahel thuộc sa mạc Sahara, biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ, gia tăng hạn hán và khiến lượng mưa khó dự đoán hơn.
-
Truyền thông Anh đánh giá cao hệ thống giáo dục Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tờ the Economist mới đây có bài viết khen ngợi hệ thống giáo dục Việt Nam nhờ Nhà nước đề cao giá trị của giáo dục và năng lực giáo viên tốt.
-
Indonesia phát triển thủ đô bền vững
Ðể giảm bớt rủi ro môi trường cùng hàng loạt mối đe dọa khác về lâu dài, Indonesia đang nỗ lực áp dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn” trong tiến trình xây dựng thủ đô mới Nusantara với hy vọng biến nơi đây thành vùng đô thị xanh không chất thải trong tương lai.
-
Lên án vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển
Ngày 1-7, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án vụ một người tị nạn Iraq ở Thụy Ðiển đốt bản sao của kinh Koran, đồng thời nhấn mạnh phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng bài Hồi giáo.
-
Áo sẵn sàng tham gia “Lá chắn bầu trời châu Âu”
Áo, quốc gia trung lập, ngày 1-7 đã thông báo ý định tham gia sáng kiến “Lá chắn bầu trời châu Âu”, do Ðức khởi xướng vào năm 2022.
-
EU áp dụng cách tiếp cận “giảm rủi ro” với Trung Quốc
Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-6 ở thủ đô Brussels của Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua tuyên bố thực thi “giảm rủi ro” với Trung Quốc, một bước đi được cho là mềm dẻo hơn so với cách tiếp cận “tách ly” vốn có thể làm tổn hại
-
Con dao hai lưỡi của lực lượng quân sự tư nhân?
Vụ nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tại Nga cho thấy việc sử dụng lính đánh thuê là con dao hai lưỡi với khả năng đe dọa an ninh quốc gia vào thời khắc quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine.
-
Virgin Galactic hoàn thành “chuyến bay vũ trụ thương mại đầu tiên”
Công ty Virgin Galactic của tỉ phú Anh Richard Branson vừa đưa thành công những hành khách đầu tiên đến rìa không gian. Chuyến bay diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa những tỉ phú ngành không gian, khi Virgin Galactic đang đua với công ty Blue Origin của tỉ phú Mỹ Jeff Bezos và hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk.
-
Pháp triển khai 45.000 cảnh sát để ứng phó bạo loạn
Ngày 30-6, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực đã bước sang đêm thứ tư liên tiếp sau vụ cảnh sát bắn chết 1 thiếu niên.
-
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không tái tranh cử
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan sắp mãn nhiệm, Tướng Prayut Chan-o-cha (ảnh), ngày 29-6 tuyên bố ông sẽ không tự đề nghị làm ứng viên để Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo, nhưng cho biết ông sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi Nội các mới tuyên thệ nhậm chức.
-
Pháp bắt giữ hơn 660 người sau đêm bạo loạn
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 30-6 cho biết tổng cộng 667 người đã bị bắt giữ trong đêm qua tại Pháp, sau khi bạo loạn nổ ra đêm thứ ba liên tiếp trên khắp nước này để phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên hồi đầu tuần.
-
Anh tranh cãi về kế hoạch trục xuất người tị nạn
Cuộc chiến pháp lý gay gắt quanh chính sách nhập cư của Chính phủ Anh tiếp tục leo thang, đặc biệt sau tuyên bố “không lùi bước” của Số 10 Phố Downing nhằm lật ngược phán quyết của tòa xác định việc đưa người xin tị nạn đến Rwanda là bất hợp pháp.
-
NATO nhất trí gia hạn nhiệm kỳ đối với Tổng Thư ký Stoltenberg
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) hôm 29-6 đã đồng ý gia hạn nhiệm kỳ cho đương kim Tổng Thư ký Jens Stoltenberg (ảnh) thêm một năm.
-
Thông điệp từ Luật Quan hệ đối ngoại Trung Quốc
Quốc hội Trung Quốc vừa lần đầu tiên thông qua Luật Quan hệ đối ngoại của nước này, trong đó quy định nước này có quyền áp dụng “biện pháp đáp trả” đối với những hành động mà Bắc Kinh coi là mối đe dọa.
-
“Cha đẻ” của AI cảnh báo mối nguy từ trí tuệ nhân tạo
Một trong những nhà tiên phong phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới đây đã hối thúc chính phủ các nước trên thế giới hành động để ngăn chặn viễn cảnh máy móc kiểm soát xã hội loài người.
-
Bạo lực gia đình tăng vì khủng hoảng khí hậu
Trong bối cảnh những đợt nắng nóng chết người quét qua các thành phố ở Ấn Ðộ, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychiatry của Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm 28-6 nhận thấy, nhiệt độ cao có liên quan đáng kể đến sự gia tăng vấn nạn bạo lực gia đình ở khu vực Nam Á.
-
Thụy Ðiển “lỡ hẹn” với NATO?
Sau động thái mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, các nhà quan sát cho rằng kế hoạch của Thụy Ðiển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) trước hoặc tại Hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 7 gần như không thể thực hiện.
-
Trung Quốc kéo các tỉ phú vào cuộc đua AI với Mỹ
Lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc vướng nỗi ám ảnh mới là cạnh tranh với “những gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ như Google và Microsoft
-
Tổng thống Biden đặt cược vào chiến lược kinh tế “Bidenomics”
Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) ngày 27-6 khẳng định nền kinh tế Mỹ hiện “vững mạnh” và sẽ không rơi vào suy thoái.
-
Nhật xả nước thải hạt nhân, láng giềng lo ngại
Đài truyền hình NHK của Nhật Bản mới đây đưa tin Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), cơ quan vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hỏng
-
Kỳ vọng Mỹ và Iran có thể ngồi vào bàn đàm phán

- Buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là “tội ác nghiêm trọng nhất đối với loài người”
- Tổng thống Mỹ khẳng định việc Iran tham gia đàm phán
- Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin
- Ông Trump bổ nhiệm các CEO của Meta, Nvidia vào hội đồng cố vấn khoa học, công nghệ Mỹ
- Gặp gỡ 4 phi hành gia sắp du hành Mặt trăng
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Nhà Trắng cân nhắc nhiều phương án tác chiến
- Mỹ đang đàm phán với Iran để chấm dứt xung đột?
- Ông Trump bất nhất với cuộc chiến ở Iran
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
-
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Mullin làm Bộ trưởng An ninh Nội địa
-
Trí thức trước nỗi lo mất việc vì AI
-
Trung Quốc: Cựu Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây bị truy tố về tội nhận hối lộ
