25/08/2019 - 08:17

OpticSELINE hứa hẹn giúp người mù nhìn thấy ánh sáng 

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy khoảng 1,3 tỉ người trên thế giới hiện sống chung với một trong các dạng suy giảm thị lực, bắt nguồn từ một số nguyên nhân như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), tăng nhãn áp, mờ giác mạc, bệnh võng mạc tiểu đường và bệnh mắt hột ... Vì vậy, các nhà khoa học không ngừng nỗ lực tìm cách chữa trị cho những người khiếm thị vì những bệnh lý trên.

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, các nhà nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (EPFL) ở Thụy Sĩ và Đại học Scuola Superiore Sant Anna ở Ý đã phát triển một công nghệ có thể lách qua nhãn cầu để truyền thông tin đến não, giúp những người bị suy giảm thị lực sống độc lập hơn.

Thiết bị cấy ghép OpticSELINE. 

Đó là một thiết bị cấy ghép có tên OpticSELINE với 12 điện cực giúp kích thích dây thần kinh thị giác. Công nghệ mới đã được thử nghiệm thành công trên thỏ. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã truyền dòng điện đến dây thần kinh thị giác của thỏ thông qua OpticSELINE và sau đó đo hoạt động tại vùng não gọi là vỏ não thị giác. Nhóm nghiên cứu cũng phát triển một thuật toán tinh vi để giải mã các tín hiệu của vỏ não. Kết quả, họ phát hiện ra rằng mỗi điện cực khi kích thích tạo ra một kiểu kích hoạt vỏ não đặc trưng và duy nhất. Điều này tạo ra hiện tượng nhấp nháy, tức cảm giác nhìn thấy ánh sáng dù không có ánh sáng thực sự đi vào mắt.

Với kết quả khả quan trên, các chuyên gia cho biết một OpticSELINE dành cho người có thể gồm có 48-60 điện cực. Tuy số điện cực hạn chế này không đủ để khôi phục thị lực hoàn toàn, nhưng những tín hiệu ánh sáng nhấp nháy có thể được giới nghiên cứu tận dụng để tạo ra một thiết bị hỗ trợ giúp người khiếm thị tự chủ hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Thay đổi lối sống để phòng ngừa suy giảm thị lực

WHO cho biết chúng ta có thể tránh được gần 80% trường hợp suy giảm thị lực bằng sự chăm sóc sức khỏe tốt và những hiểu biết đúng đắn.

Vận động thể chất gián tiếp bảo vệ thị lực. Tập thể dục hàng ngày có thể giúp bạn ngăn ngừa các rối loạn sức khỏe như tiểu đường, huyết áp cao và các vấn đề tim mạch khác - những bệnh có thể gây mất thị lực mãn tính. Đơn cử, chứng tăng huyết áp có thể làm hỏng các động mạch cung cấp máu cho võng mạc và gây ra bệnh võng mạc.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh. Béo phì có thể gây viêm nhiễm và huyết áp cao, các bệnh về động mạch và tiểu đường, từ đó ảnh hưởng đến thị lực. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Ophthalmology, người bị béo phì có nguy cơ bị giảm thị lực cao gấp đôi so với những người có cân nặng bình thường.

Trên thực tế, vòng eo của bạn càng lớn, nguy cơ mất thị lực càng cao. Nồng độ triglyceride tăng lên trong máu sẽ tích tụ trong các mạch máu ở võng mạc và điều này có thể gây mất thị lực một phần. Để duy trì cân nặng khỏe mạnh, bạn có thể lựa chọn thực phẩm lành mạnh như rau xanh, tránh thức ăn vặt, tập thể dục hàng ngày, ngủ đủ giấc và đừng ăn quá nhiều.

Kiểm soát lượng đường trong máu. Nồng độ đường huyết cao có thể làm hỏng các mạch máu nhỏ trong võng mạc, dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường và giảm thị lực. Lượng đường trong máu cao còn gây đục thủy tinh thể hoặc có thể dẫn đến sưng tròng mắt và làm mắt mờ đi.

Ngoài kiểm soát chất bột đường đưa vào cơ thể (bằng cách thỉnh thoảng không ăn thực phẩm từ gạo hay lúa mì chẳng hạn), cần tăng cường ăn thực phẩm giàu chất xơ như các loại quả mọng, quả hạt khô, yến mạch, bông cải xanh… Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiểm soát mức độ căng thẳng của bản thân và cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Bỏ thuốc lá. Nicotine trong thuốc lá tạo ra các gốc tự do làm hỏng thị lực. Không chỉ vậy, hóa chất này còn phản ứng với màng mắt và làm thay đổi cấu trúc ADN, phá hủy các tế bào và mô trong mắt. Theo các chuyên gia nhãn khoa, hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ phát triển hội chứng khô mắt, AMD, bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc tiểu đường.

Để bảo vệ mắt trước những bệnh kể trên, bạn nên ngừng hút thuốc.

HOÀNG ĐIỂU (Theo ANI, Healthsite, ScienceDaily)

Chia sẻ bài viết