18/09/2026 - 09:09

Thúc đẩy giáo dục và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

(CT) - Sáng 17-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ phối hợp Ban Quản lý Dự án VNM10P03 (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Các can thiệp đổi mới sáng tạo trong cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục cho người khuyết tật (NKT)” tại TP Cần Thơ. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì một tương lai hòa nhập: Thúc đẩy giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho NKT giai đoạn 2022-2026” do Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tài trợ.

Tại TP Cần Thơ, mô hình can thiệp được triển khai thí điểm tại xã Cờ Đỏ và xã Đông Hiệp từ tháng 1-2025 đến tháng 6-2026. Các can thiệp tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ y tế địa phương và tháo gỡ các rào cản về tiếp cận thông tin sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục đối với NKT.

Sau 18 tháng triển khai, dự án ghi nhận nhiều kết quả quan trọng: 25 cán bộ y tế được đào tạo trong lĩnh vực này và 82 cán bộ Hội Phụ nữ, Hội NKT và cộng tác viên được đào tạo kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi; 345 lượt NKT đã được nhận dịch vụ tại trạm y tế và tại nhà. Dự án cũng thực hiện 13 đợt giám sát hỗ trợ kỹ thuật tại các xã triển khai... Sau 18 tháng can thiệp, tỷ lệ sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực này của NKT tăng từ 0% lên 65,1%.

Ông Nguyễn Văn Chi, Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục duy trì những kết quả phù hợp của mô hình, đảm bảo tính bền vững sau khi dự án kết thúc. Từ kết quả ở Cần Thơ, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu khả năng áp dụng và mở rộng giải pháp phù hợp tại các địa bàn khác.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đại diện UNFPA, Cục Bà mẹ và Trẻ em… đến thăm Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ và thăm trực tiếp các hộ gia đình NKT tại xã Cờ Đỏ và xã Đông Hiệp.

H.HOA

Chia sẻ bài viết