19/09/2026 - 11:56

Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số 

(CT) - Ngày 18-9, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số”. Hội thảo thu hút các chuyên gia, các nhà chuyên môn pháp luật, nghiên cứu liên quan đến công tác chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đông đảo sinh viên ngành luật.   

Khoa Luật, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận, làm rõ địa vị pháp lý và các quyền của chủ thể dữ liệu. Trong đó đặt ra những vấn đề có tính nền tảng như quyền kiểm soát dữ liệu, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân và mối quan hệ giữa giá trị kinh tế của dữ liệu với quyền nhân thân của cá nhân. Bên cạnh đó, xác định yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các lĩnh vực và môi trường số cụ thể; nhận diện những thách thức mới do trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đối với dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận liên quan trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng pháp luật hình sự, xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, trách nhiệm pháp lý của ngân hàng thương mại. Các đại biểu cũng đưa ra những tham chiếu kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt từ Liên minh châu Âu và GDPR, Hoa Kỳ và Estonia để học hỏi những kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Hội thảo không chỉ nhìn nhận dữ liệu cá nhân như một đối tượng cần được bảo vệ, mà quan trọng hơn là xem xét khả năng đáp ứng của dữ liệu khung pháp lý hiện nay trước những biến đổi nhanh chóng của môi trường số. Đồng thời, thảo luận đưa ra các định hướng hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân nhưng cũng không cản trở sự phát triển và khai thác hợp pháp, an toàn, có trách nhiệm giá trị của dữ liệu.

Dịp này, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tin, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết