07/12/2012 - 22:24

Ai Cập

Người biểu tình bác kêu gọi đối thoại của Tổng thống

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã lên tiếng kêu gọi một cuộc đối thoại toàn diện và hiệu quả với phe đối lập trong ngày 8-12 nhằm tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng khủng hoảng chính trị, đồng thời cho biết cuộc trưng cầu dân ý vẫn được tổ chức như dự kiến vào ngày 15-12.

Với quan điểm ủng hộ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết "rất hoan nghênh" động thái của Tổng thống Morsi về một cuộc đối thoại với phe đối lập, nhưng nhấn mạnh rằng cả 2 bên tham gia không nên đưa ra điều kiện tiên quyết.

Tuy nhiên, một số nhà hoạt động hàng đầu, bao gồm Liên minh nhóm đối lập "Mặt trận Giải cứu Quốc gia" đã từ chối lời đề nghị của ông Morsi và tiếp tục phát động các cuộc biểu tình hôm 7-12. Hàng nghìn người phản đối gần dinh Tổng thống đã chế nhạo bài phát biểu của ông Morsi và hò hét những khẩu hiệu từng sử dụng trong cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm ngoái. Trụ sở của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tại Thủ đô Cairo đã bị đốt cháy, các văn phòng khác của tổ chức này cũng bị tấn công.

Trên trang mạng xã hội Facebook, phong trào "Ngày 6-4" từng đóng vai trò nòng cốt trong cuộc nổi dậy năm ngoái cho biết, làn sóng phản đối vừa diễn ra chính là "chiếc thẻ đỏ" dành cho ông Morsi. Trước đó, các cuộc đụng độ khốc liệt đã nổ ra giữa hàng ngàn người ủng hộ và phản đối Tổng thống Morsi, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 350 người bị thương.

ĐƯỜNG THẤT
(Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết