06/12/2012 - 20:47

Khủng hoảng kinh tế làm gia tăng nạn mại dâm trẻ em

Thiếu nữ Hashi, 17 tuổi tại nhà chứa Kandapara ở thành phố Tangail, Bangladesh. Ảnh: Reuters. 

Báo cáo tại Hội nghị về Quyền phụ nữ hôm 5-12, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động sâu rộng đến thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ khi ngày càng có nhiều thiếu nữ và bé gái đi vào con đường mại dâm để kiếm sống.

Theo số liệu thống kê năm 2012 của ILO, trên thế giới có khoảng 21 triệu người bị cưỡng bức lao động, một loại nô lệ lao động trong thời hiện đại. Trong đó, có khoảng 4,5 triệu phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của tình trạng bóc lột tình dục và nạn buôn người, đổ vào túi bọn tội phạm 32 tỉ USD mỗi năm.

Ruchira Gupta, người sáng lập tổ chức từ thiện Apne Aap Women Worlwide (Ấn Độ) nhằm giúp đỡ những cô gái mại dâm tại các “khu đèn đỏ” cho biết, việc cắt ngân sách hỗ trợ phụ nữ trong khi cái nghèo vẫn đeo bám đang đẩy nhiều cô gái vào ngành “công nghiệp tình dục” vì không còn sự lựa chọn nào khác. Đau lòng hơn, theo Gupta thì số lượng gái mại dâm vẫn đang gia tăng nhanh chóng trong khi độ tuổi các bé gái hành nghề lại đang sụt giảm với tuổi trung bình chỉ từ 9-13 tuổi.

Theo David Batstone, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của tổ chức chống buôn người và tình trạng nô lệ Not For Sale ở Mỹ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cùng tình hình chính trị bất ổn là nguyên nhân chính làm gia tăng số người có nguy cơ bị bóc lột, bởi theo ông, “ở đâu kinh tế khó khăn lại không có quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi, ở đó con người sẽ còn bị lợi dụng”. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh Douglas Alexander cũng cho biết, việc chính phủ cắt giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài và hỗ trợ về mặt pháp lý đang khiến cuộc chiến chống lại nạn buôn người trở nên suy yếu, đồng thời hạn chế quyền pháp lý của các nạn nhân.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết