09/10/2012 - 10:55

Đầu tàu kinh tế thế giới giảm tốc

 Sản phẩm thép của Trung Quốc. Ảnh: Reuters 

Tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, vốn là đầu tàu của nền kinh tế thế giới từ nhiều thập niên qua, trong đó đặc biệt là Trung Quốc, đang có nguy cơ giảm mạnh trong năm nay và kéo dài hơn so với dự đoán trước đây của nhiều nhà phân tích. Đó là số liệu dự báo do trưởng nhóm kinh tế Ngân hàng Thế giới (WB) tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Bert Hofman đưa ra tại Singapore ngày 8-10.

Theo dự báo, mức tăng trưởng trung bình trong năm nay của các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á, không kể Nhật Bản, có thể sẽ giảm từ 8,3% năm 2011 xuống chỉ còn 7,2% trong năm nay, thấp hơn mức dự đoán 7,6% mà WB đã đưa ra hồi tháng 5-2012. Đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất của châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2001, thấp hơn mức 7,5% năm 2009, thời điểm đang diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ Mỹ. Sang năm 2013, tăng trưởng của khu vực này cũng có thể chỉ đạt 7,6%, thấp hơn mức 8% như dự báo trước đây.

Cụ thể với nền kinh tế lớn nhất châu Á là Trung Quốc, mức tăng trưởng trong năm nay có thể thấp nhất trong vòng 11 năm qua khi chỉ đạt 7,7%, thay vì 8,2% như dự báo. Theo ông Bert Hofman, khác với phần còn lại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với khó khăn kép, bởi sự tăng trưởng của Trung Quốc bị tuột dốc do cả ngành xuất khẩu và nhu cầu nội địa, nhất là đầu tư, đều giảm.

Tuy nhiên, tại Đông Nam Á, WB dự báo mức tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ lạc quan hơn trong năm nay nhờ nhu cầu nội địa và chi tiêu đầu tư bùng nổ tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan dự báo sẽ đạt mức 4,5%, Indonesia 6,1%, Malaysia 4,8%, Philippines 5%, Việt Nam 5,2%. Theo ông Hofman các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của châu Á nên tái cân bằng giữa xuất khẩu và kích thích tiêu dùng nội địa.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết