16/03/2016 - 21:55

Bỉ, Pháp đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 4 đối tượng tuyên truyền khủng bố

Ngày 15-3, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 4 giáo viên đại học, trong đó có một người Anh, bị cáo buộc tuyên truyền khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố những người này sẽ phải "trả giá" cho các hành động "phản bội" của họ. Theo luật của Thổ Nhĩ Kỳ, tội tuyên truyền khủng bố có thể bị phạt tù tối đa 5 năm.

THANH BÌNH (Theo AP, Abcnews, Guardian)

Chia sẻ bài viết