10/06/2015 - 11:00

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG CÁC CẤP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ

Đến nay, TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành Đại hội (ĐH) Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Qua ĐH, các cấp ủy khóa mới đã bầu gần 900 ủy viên ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở gồm những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo nghị quyết ĐH đề ra - Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cần Thơ cho biết.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của các ban xây dựng đảng Trung ương về công tác tổ chức ĐH, UBKT Thành ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy đảng cấp dưới chuẩn bị chu đáo nhân sự của UBKT cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ UBKT cấp cơ sở vừa được bầu nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

 UBKT Đảng ủy phường An Hòa và Thường trực Đảng ủy phường họp bàn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Văn Tạo, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Phong Điền, cho biết: UBKT Đảng ủy khóa mới có số lượng 5 đồng chí. Trong đó, cơ cấu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm, 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách, 3 ủy viên còn lại do cán bộ tổ chức Đảng ủy, cán bộ thanh tra nhân dân và cán bộ công an kiêm nhiệm. So với nhiệm kỳ trước, UBKT Đảng ủy có cơ cấu hợp lý hơn, đổi mới 4 đồng chí và tất cả các ủy viên UBKT khóa mới đều đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay, UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ làm cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Diêu, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phong Điền, Đảng bộ huyện Phong Điền có 50 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở. Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của UBKT Thành ủy, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, trình độ mọi mặt, năng lực công tác và kinh nghiệm để cấp ủy bầu vào UBKT cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, mỗi UBKT đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ mới có 5 ủy viên. Trong đó, UBKT Đảng ủy thị trấn Phong Điền và UBKT Đảng ủy xã Giai Xuân do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm UBKT; UBKT 5 đảng ủy xã còn lại do đồng chí ủy viên BTV đảng ủy làm chủ nhiệm chuyên trách; các ủy viên còn lại được cơ cấu gồm 1 phó chủ nhiệm chuyên trách và cán bộ tổ chức, thanh tra nhân dân, cán bộ công an làm kiêm nhiệm. Số lượng mỗi UBKT đảng ủy cơ quan, đơn vị có 3 ủy viên, đồng chí phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm UBKT. Đồng chí Nguyễn Hoàng Diêu nói: "100% đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và 90% ủy viên UBKT khác của các đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ này đều đạt trình độ lý luận chính trị và chuyên môn từ trung cấp trở lên".

Ở quận Ninh Kiều, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT cơ sở cũng được các cấp ủy đảng quan tâm. Đồng chí Trang Thị Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Hòa, cho biết: "Cấp ủy khóa mới của phường đã bầu UBKT Đảng ủy số lượng 5 đồng chí, trong đó cơ cấu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Phó Chủ nhiệm, 1 cán bộ làm Phó Chủ nhiệm chuyên trách và 3 ủy viên còn lại do cán bộ tổ chức, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 1, Chủ tịch Hội LHPN phường kiêm nhiệm. Tất cả đều có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn từ trung cấp trở lên". Đồng chí Bùi Thị Nương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: Đảng bộ quận Ninh Kiều có 26 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm 20 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở. Nhiệm kỳ 2015-2020, tất cả 13 UBKT đảng ủy phường mỗi đơn vị đều có 5 đồng chí, trong đó cơ cấu đồng chí phó bí thư thường trực kiêm chủ nhiệm, 1 đồng chí phó chủ nhiệm chuyên trách và 3 ủy viên còn lại do cán bộ tổ chức, thanh tra nhân dân, cán bộ đoàn thể kiêm nhiệm; 7/7 UBKT đảng ủy các cơ quan, trường học mỗi đơn vị có 3 đồng chí. Hầu hết cán bộ UBKT cơ sở khóa mới đều có đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ chính trị và chuyên môn từ trung cấp trở lên, có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, am hiểu về công tác xây dựng đảng.

Cấp ủy đảng quận Ô Môn cũng quan tâm nâng cao chất lượng UBKT cơ sở trong nhiệm kỳ mới. Theo đồng chí Đặng Thị Kim Hảo, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ô Môn, thời gian qua, UBKT phối hợp với cấp ủy cơ sở làm tốt công tác quy hoạch cán bộ UBKT cấp cơ sở. Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, tất cả 48 cán bộ được bầu vào 12 UBKT cơ sở nhiệm kỳ mới đều có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực theo quy định. Đồng chí Trần Hiếu Tài, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Bình Thủy, khẳng định: "nhờ làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nên nhiệm kỳ 2015-2020 tất cả 60 cán bộ UBKT các đảng ủy cơ sở trong quận đều bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm và cơ cấu hợp lý".

Không riêng các đơn vị nêu trên, các cấp ủy đảng địa phương, đơn vị trong thành phố đều quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT cấp cơ sở ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo thống kê của UBKT Thành ủy, qua ĐH nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy khóa mới đã bầu gần 900 ủy viên UBKT cơ sở (mỗi UBKT mỗi xã, phường, thị trấn số lượng phổ biến 5 ủy viên và mỗi UBKT đảng ủy cơ quan, đơn vị số lượng 3 ủy viên). Trong đó có 166 đồng chí phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm, 53 đồng chí ủy viên BTV đảng ủy làm chủ nhiệm và nhiều cấp ủy viên kiêm nhiệm ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở. Mỗi chi bộ cơ sở cũng phân công một cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Hầu hết ủy viên UBKT cấp cơ sở đều bảo đảm tiêu chuẩn như cấp ủy cơ sở.

Về việc xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, cho biết: "Đến nay, ngoài Đảng bộ quận Thốt Nốt đơn vị được Thành ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đã bầu UBKT Quận ủy có 7 đồng chí, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã dự kiến nhân sự UBKT chu đáo, bảo đảm tiêu chuẩn như cấp ủy cùng cấp. Trong đó, mỗi quận ủy, huyện ủy giới thiệu 8 đồng chí để bầu chọn 7 đồng chí vào UBKT (cơ cấu 5 cán bộ chuyên trách, 2 ủy viên kiêm chức gồm trưởng ban, hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy và chánh thanh tra nhà nước) và mỗi đảng ủy trực thuộc Thành ủy giới thiệu 6 đồng chí để bầu chọn 5 đồng chí". Đồng chí Phạm Minh Phúc cho biết thêm: Sau ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên cơ sở những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy sẽ tổ chức tập huấn nhằm trang bị và nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết