16/10/2016 - 08:45

Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46

(CT) - Ngày 14-10-2016, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo Thiếu Niên Tiền Phong (Ban Tổ chức quốc gia) tổ chức Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 và trao giải Nhất quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46; ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao thưởng cho em Nguyễn Thị Thu Trang đạt giải Nhất quốc tế

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt UPU) tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho thiếu nhi. Qua đó góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của thiếu nhi; tạo tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ; hiểu thêm vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Theo đó, tất cả học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống đều được dự thi. Bài dự thi dài không quá 1.000 từ, viết tay trên 1 mặt giấy, cho vào phong bì có dán tem, gởi qua đường Bưu điện, thời gian từ ngày 14-10-2016 đến 15-2-2017 (tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu Niên Tiền Phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức quốc gia đã trao giải Nhất quốc tế cho em Nguyễn Thị Thu Trang (lớp 9B (năm học 2015-2016), Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), trị giá 30 triệu đồng. Thu Trang còn nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Viết một bức thư cho chính mình vào năm 45 tuổi”, bức thư của Thu Trang là những dòng tâm sự, sẻ chia đầy xúc cảm, làm lay động trái tim Ban giám khảo. Thu Trang  hóa thân vào cậu bé 3 tuổi người Syria Alan Kurdi để vẽ nên một thiên đường, một tương lai hạnh phúc, không còn chiến tranh cho biết bao bạn nhỏ trên thế giới. Sự chân thực và xót xa trong từng câu chữ gây ấn tượng với Ban giám khảo quốc tế Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.

Đây là lần thứ 2, học sinh Việt Nam đạt giải Nhất quốc tế. Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 năm 2010, em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng, đạt giải Nhất quốc tế. Trong 27 năm tham gia cuộc thi, Việt Nam 12 lần đạt giải quốc tế, trong đó có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Tại TP Cần Thơ có 55.127/89.535 học sinh tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45. Trong đó có 2 bài dự thi được Ban Giám khảo đánh giá cao (đạt giải Ba và giải Khuyến khích).

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết