19/12/2009 - 08:45

Đồng chí Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từng được gặp Bác Hồ
* Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm gửi thư chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 65 năm Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị (22/12/1944 - 22/12/2009). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của quân đội ta, Tổng cục Chính trị luôn xứng đáng với vai trò là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng cục Chính trị đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng nên sức mạnh chính trị tinh thần vô địch của QĐND Việt Nam. Đó là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược; là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, đồng chí Trương Tấn Sang mong rằng với vị trí, vai trò, chức năng và trọng trách của mình, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, của Tổng cục Chính trị, có những đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Ngày 18-12, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các Anh hùng Quân đội tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từng vinh dự được gặp mặt Bác Hồ.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp mặt các Anh hùng Quân đội tiêu biểu, những người anh, người chị đã dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo, cống hiến công sức, trí tuệ và cả máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đó là Anh hùng Nguyễn Thị Chiên tay không bắt giặc; Anh hùng Ngô Thị Tuyển vác trên vai 2 hòm đạn 98 kg (trong khi chị chỉ nặng 42 kg), để tiếp viện kịp thời cho bộ đội đánh Mỹ; Anh hùng Nguyễn Văn Cốc mưu trí, dũng cảm, bắn rơi 9 máy bay địch...; anh La Văn Cầu 22 tuổi đã được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND, từ năm 1948 - 1952 đã chiến đấu 29 trận, trận nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... sẽ mãi là những tấm gương sáng ngời cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Chủ tịch QH phấn khởi thông báo về những thành tựu to lớn của đất nước cả về đối nội và đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh: trong những thành tựu chung đó, có công lao đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, Anh hùng Quân đội. Chủ tịch QH mong muốn các Anh hùng Quân đội sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, nêu cao phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục, động viên con cháu, tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

* Ngày 18-12, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân. Nội dung bức thư như sau:

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009) và 20 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2009), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã có những đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, tôi tin tưởng, các tướng lĩnh, sĩ quan cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong cả nước luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sằng chiến đấu hy sinh vì độc lập chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, chúc Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chào thân ái và quyết thắng!

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết