05/01/2018 - 11:18

Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn 

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều, năm qua, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận phối hợp làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuần tra canh gác, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

CBCS Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều phân luồng, điều tiết giao thông trong sự kiện diễn ra trên đường 30 Tháng 4. Ảnh: KIỀU CHINH

Để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Đội phối hợp tuyên truyền tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền trong các trường tiểu học, THCS, kêu gọi học sinh hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông. CBCS phát 43.850 tờ bướm, tờ rơi, với nội dung về Luật Giao thông đường bộ và “Hãy đội mũ bảo hiểm vì sự an toàn của bạn” ,“Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng bảo vệ chính mình”; phát khoảng 34.000 tờ rơi, tờ bướm quy định mặc áo phao, những quy định cũng như các điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nội địa…

Năm 2017, Đội tổ chức gần 1.500 cuộc ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT; phát hiện, lập biên bản 5.855 trường hợp; phạt tiền hơn 5,3 tỉ đồng, tạm giữ 2.048 phương tiện; tước 2.705 giấy phép lái xe… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên số vụ vi phạm giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Song song đó, CBCS tham gia công tác phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, kịp thời giải tỏa ùn tắc. Đội phối hợp Phòng PC67 bắt, giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 35 xe; giải tán 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép tên đường Nguyễn Văn Cừ, tạm giữ 12 mô tô, xử lý đúng quy định pháp luật. Chỉ huy đội phân công hàng trăm cuộc với 2.273 lượt đồng chí tham gia bảo vệ các đoàn từ Trung ương đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ cũng như bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa… diễn ra trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông còn thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an 13 phường tuần tra, phòng, chống tội phạm vào ban đêm, giữ gìn an ninh trật tự.

Thiếu tá Trần Hậu Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Công an quận, Ban Chỉ huy đội phát huy tốt vai trò tham mưu, xây dựng kế hoạch tập trung  những tuyến đường trọng điểm, phức tạp về TTATGT để tuần tra, kiểm soát, kiềm chế tai nạn. Đồng thời, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các kế hoạch của cấp trên và đơn vị đề ra”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết