16/10/2015 - 21:48

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X

* Đồng chí Trần Công Chánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 
* Đồng chí Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư trao quyết định đồng chí Trần Minh Thống giữ chức vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Ảnh: L.S

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Mục tiêu của nhiệm kỳ mới là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, quyết tâm đưa Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Theo đó, tỉnh đã xác định ba khâu đột phá để phát triển, đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính; tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng, phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế.

Tại Đại hội, Bộ Chính trị đã trao quyết định cho đồng chí Trần Minh Thống thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang để về nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ bế mạc vào ngày 17-10.

* Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trần Công Chánh được bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy.

* Sau 2 ngày làm việc, ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần XII gồm 16 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Trí Dũng được bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy.

L.S-TTXVN

Chia sẻ bài viết