11/11/2013 - 21:51

Đã có 18 người chết và mất tích, 81 người bị thương do bão số 14

* Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết: Tính đến 18 giờ 30 ngày 11-11, đã có 14 người chết, 4 người mất tích, 81 người bị thương, chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối để ứng phó với bão 14.

Người dân Tiền Hải (Thái Bình), sửa chữa nhà cửa, khắc phục sự cốcủa bão. Ảnh: VOV online

Hiện nay, Biên phòng Quảng Ninh cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích tại Quảng Ninh. Cụ thể, ngày 11-11, do ảnh hưởng của bão số 14, tàu HD 1089 có 4 người neo đậu tại bến Cẩm Phả, Quảng Ninh bị chìm. Chỉ có 1 người được cứu an toàn, còn 3 người mất tích. Cùng ngày, thuyền gỗ (không biển số) neo đậu tại bến Quảng Yên, Quảng Ninh bị chìm, khiến 1 người mất tích.

Chiều 11-11, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau; các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải nhằm triển khai đối phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Philippines.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Bên cạnh quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ, cần tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ, ngày 11-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,8 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, cách đảo Min-Đa-Nao (Philippines) khoảng 760km về phía Đông Đông Nam. Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và còn khả năng mạnh lên thành bão; dự kiến 2-3 ngày tới sẽ đi vào khu vực biển Đông.

TTXVN

 

Chia sẻ bài viết