23/11/2009 - 09:38

Bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho cán bộ 19 tỉnh, thành phố phía Nam

Ngày 22-11, tại TP Cần Thơ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã bế giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (từ ngày 16 đến 22-11) cho 126 học viên là cán bộ làm công tác lý luận, phê bình và chỉ đạo quản lý văn học, nghệ thuật ở 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Sau 1 tuần học tập, 125/126 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn, trong đó 69 học viên đạt loại A và 56 học viên đạt loại B. Trong đợt tập huấn lần này, 126 học viên của 19 tỉnh, thành phía Nam đã được bồi dưỡng và cung cấp những thông tin về lý luận phê bình văn học - nghệ thuật thông qua 6 chuyên đề: chiến lược, công tác tư tưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá trình hình thành, phát triển đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng hay tình hình nghiên cứu lý luận văn nghệ và phê bình văn nghệ ở nước ta hiện nay. Ngoài những chuyên đề chính, các học viên đã tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp...

Đợt tập huấn sẽ hỗ trợ đắc lực cho những người đang công tác trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật nâng cao nhận thức, vững vàng hơn trong việc nhìn nhận, đánh giá tiến trình, sự kiện văn học nghệ thuật đương đại. Bên lề lớp tập huấn, các học viên còn được giao lưu với Chủ tịch các Hội: Văn nghệ dân gian Việt Nam, Nhạc sĩ, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nhà văn, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ sân khấu...; tham gia triển lãm tranh mang chủ đề về Đồng bằng sông Cửu Long tại phòng trưng bày tranh của TP.Cần Thơ và thưởng thức bộ phim “Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, vở cải lương “Mẹ của chúng ta”...

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học- Nghệ thuật Trung ương, việc tổ chức các lớp tập huấn về công tác này có ý nghĩa rất thiết thực, bởi vì trong thời gian qua, công tác lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật chưa theo kịp với công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên còn được trang bị những kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về văn học- nghệ thuật hiện nay...

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết