Phòng ngừa tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên

Thực tiễn xét xử tại các tòa án trên địa bàn TP Cần Thơ trong những năm gần đây cho thấy, không ít vụ án hình sự có số lượng lớn bị cáo ở độ tuổi vị thành niên và nhiều vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn rất nhỏ nhưng hậu quả lại đặc biệt nghiêm trọng.

  • Triển vọng nghề đan dây nhựa 

    Triển vọng nghề đan dây nhựa

    Phần đông hội viên phụ nữ huyện ngoại thành Cờ Đỏ đều gắn bó với nghề nông nên đời sống kinh tế không mấy khấm khá.

  • Xuất khẩu lao động - không chủ quan 

    Xuất khẩu lao động - không chủ quan

    Nhiều năm nay, xuất khẩu lao động (XKLĐ) là thị trường tìm việc khá phổ biến trong cộng đồng dân cư, từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, nhiều người còn rất mơ hồ, thiếu thông tin đầy đủ và chính xác về thị trường lao động ngoài nước, các đơn vị XKLĐ cũng như chi phí, thủ tục XKLĐ.

  • Gỡ “nút thắt” để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế
    Bài 3: Nỗ lực từ nhiều phía 

    Gỡ “nút thắt” để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế <br>Bài 3:  Nỗ lực từ nhiều phía

    Sự thiếu bền vững về độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) tại TP Cần Thơ cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước.

  • Vướng mắc khi xử lý đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 

    Vướng mắc khi xử lý đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

    Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2016) quy định tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH ra tòa án.

  • Gỡ “nút thắt” để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế
    Bài 2: Con đường lắm gian nan 

    Gỡ “nút thắt” để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế <br>

Bài 2:  Con đường lắm gian nan

    Năm 2017, Chính phủ giao TP Cần Thơ phải đạt chỉ tiêu 78,8% độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT). Các quận, huyện của thành phố đang tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng việc cán đích

  • Gỡ “nút thắt” để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế
    BÀI 1: “Độ vênh” giữa ngành y tế và bảo hiểm 

    Gỡ “nút thắt” để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế<br>
BÀI 1: “Độ vênh” giữa ngành y tế và bảo hiểm

    Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của TP Cần Thơ chung sức nỗ lực vì mục tiêu BHYT toàn dân, từ việc thay đổi và nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của BHYT

  • Tháo gỡ khó khăn trong chuyển tuyến, đảm bảo an toàn người bệnh

    (CT)- Ngày 13 -10, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban tuyến, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị y tế trong và ngoài thành phố. Các đại biểu chia sẻ những vướng mắc trong quá trình chuyển tuyến người bệnh, đề xuất giải pháp để các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn, đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh BHYT.

  • Nỗi niềm mẹ đơn thân 

    Nỗi niềm mẹ đơn thân

    Trong cuộc sống, nhiều nguyên nhân khiến người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân: hôn nhân tan vỡ, người bạn đời mất sớm hoặc nhiều trường hợp chủ động làm mẹ đơn thân vì không muốn lập gia đình nhưng lại khát khao có con. Dù gì chăng nữa, làm mẹ đơn thân cũng lắm nỗi nhọc nhằn.

  • Báu vật

    Vừa xong giờ làm, từ chối nhiều lời rủ lai rai cuối tuần của đồng nghiệp, anh chạy nhanh về nhà để lo cơm nước cho vợ, nôn nao nhìn mặt con gái yêu sắp tròn tháng. Hơn 10 năm chờ đợi, chạy chữa với bao công sức, tốn kém, ước mơ giờ thành sự thật. Anh chị có con gái bụ bẫm, xinh xắn. Cha mẹ hai bên toại nguyện, niềm vui như được nhân đôi.

  • “Hiệp sĩ” trên sông Ngã Bảy 

    “Hiệp sĩ” trên sông Ngã Bảy

    Ngót hơn 40 năm qua, ông Hồ Văn Tân (57 tuổi, khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cứu sống nhiều trường hợp thoát khỏi miệng “Thủy thần” trên sông Ngã Bảy.

  • Thắm tình làng nghĩa xóm 

    Thắm tình làng nghĩa xóm

    Đời sống yên bình, tình làng nghĩa xóm chan hòa, đoàn kết trong các phong trào là những đặc điểm nổi bật của khu vực 8, phường An Bình.

  • “Bà má Hậu Giang” 

    “Bà má Hậu Giang”

    Nhà thơ Tố Hữu có bài thơ “Bà má Hậu Giang” rất hay, ca ngợi người mẹ miền sông Hậu kiên gan trước họng súng quân thù, quyết nuôi chứa, giúp đỡ cách mạng.

  • Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kiểm tra bảo vệ môi trường 

    Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kiểm tra bảo vệ môi trường

    9 tháng năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực được giao, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, ổn định xã hội của thành phố.

  • Lắng nghe, giải quyết bức xúc của dân 

    Lắng nghe, giải quyết bức xúc của dân

    Mô hình “Sinh hoạt dân chủ ra dân” được duy trì, thực hiện hàng năm ở quận Ninh Kiều. Đây là nơi người dân phát huy quyền làm chủ, là điều kiện để các cấp ủy Đảng, chính quyền gần gũi

  • Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer 

    Phát huy vai trò người có uy tín

trong đồng bào dân tộc Khmer

    Thời gian qua, chính quyền và ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận Ô Môn đã phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

  • Bệnh tật, nghèo vì lạm dụng rượu bia 

    Bệnh tật, nghèo vì lạm dụng rượu bia

    Theo Hiệp hội rượu bia (RB), nước giải khát năm 2016, cả nước tiêu thụ khoảng 3,8 tỉ lít bia, tăng 10 % so với năm 2015 và tăng 52 % so với năm 2010.

  • Triều cường, ảnh hưởng dân sinh 

    Triều cường, ảnh hưởng dân sinh

    Trong những đợt triều cường tháng 9 và đầu tháng 10-2017, các quận nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu, ảnh hưởng sinh hoạt, giao thông và kinh doanh của người dân... Tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra trong các đợt triều cường sắp tới.

  • Cần đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động ứng phó với sự cố môi trường 

    Cần đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động ứng phó với sự cố môi trường

    Số liệu tổng kết các sự cố môi trường trong hai thập niên gần đây cho thấy chỉ có 5% tổng số sự cố tại Việt Nam là do thiên tai, 95% sự cố xảy ra là do lỗi của con người.

  • Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

    Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

    Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp dành cho cán bộ Hội LHPN các cấp trong thành phố.

  • Nâng cao đời sống phụ nữ dân tộc Khmer 

    Nâng cao đời sống phụ nữ dân tộc Khmer

    Huyện Cờ Đỏ có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đa phần đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, cùng với chính quyền địa phương, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện giúp nhiều hội viên phụ nữ dân tộc Khmer thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.