11/05/2018 - 09:19

Năng động, chăm chỉ... 

Chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, nhu cầu vui chơi giải trí, trang trí nhà cửa, hàng quán càng tăng. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều bạn trẻ tận dụng cơ hội để làm thêm dịch vụ cho thuê loa âm thanh, dịch vụ trang trí hội nghị, tiệc liên hoan; thiết kế hoa giấy lụa, bán cá kiểng… Nhờ sự năng động, chịu khó tìm tòi hình thức kinh doanh mới, nhiều bạn trẻ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, thậm chí giải quyết lao động cho một số thanh niên nhàn rỗi.

Thu nhập khá từ làm thêm

Gần 2 năm qua, Đào Tiến Đạt – sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang (liên kết với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ), bắt đầu nuôi cá chạch lửa nhằm đáp ứng sở thích nuôi cá kiểng của các hộ gia đình ở đô thị. Nghề kinh doanh cá kiểng giúp Đạt có thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập và một phần chi tiêu trong cuộc sống. Bình quân thu nhập mỗi tháng của Đạt từ 5 đến 6 triệu đồng. Hiện Đạt có 4 hồ kiếng (mỗi hồ khoảng 2m2) và 2 bể xi măng (diện tích mỗi bể khoảng 3m2), với sức chứa hơn 80 con giống. Để có nguồn giống, Đạt về các huyện ở tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng để mua chạch lửa được nông dân bắt trong môi trường tự nhiên, với giá dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/con (trọng lượng mỗi con từ 25 đến 50 gram). Sau khoảng 3 tháng nuôi, Đạt xuất bán với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/kg (trọng lượng mỗi con khoảng 100 gram).

Dương Hữu Nghĩa khởi nghiệp thành công với dịch vụ ảo thuật, thiết kế bong bóng nghệ thuật. Trong ảnh: Nghĩa đang xếp bong bóng nghệ thuật trong Ngày hội tuổi thơ do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Cá chạch lửa chủ yếu sinh sản tự nhiên, da có những sọc vằn đỏ óng ánh rất đẹp nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Theo Đạt, ban đầu chỉ vài người quen mua làm kiểng, nhưng nhờ quảng bá qua mạng xã hội, đến nay khách hàng của Đạt ở nhiều tỉnh, thành khác nhau: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Đạt chia sẻ: “Ba mẹ em đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, vì vậy thu nhập từ nuôi cá kiểng đã giúp em có tiền đóng học phí, phụ giúp một phần chi tiêu trong gia đình. Hiện em đang thử nghiệm nhân giống chạch lửa nhân tạo để chủ động nguồn giống nuôi bởi nguồn cá chạch lửa tự nhiên đang khan hiếm”. 

Còn Nguyễn Thị Thủy (ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), hiện làm công nhân cho một công ty thủy sản ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cũng có thêm thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi tháng nhờ làm hoa giấy lụa. Thủy nhận gia công, cắt và ráp các giỏ hoa, phân phối sản phẩm cho một cơ sở sản xuất hoa giấy lụa ở Hậu Giang. Theo Thủy, nếu nhận gia công mỗi buổi cô được trả công bình quân khoảng 100.000 đồng (tùy theo số lượng). Thủy nhận làm thêm nghề này từ một dịp tình cờ, khi đồng nghiệp hướng dẫn làm giỏ hoa giấy lụa để trang trí nhà cho đẹp. Sau đó, biết cô có năng khiếu nên bạn bè giới thiệu làm gia công để kiếm thêm thu nhập.

Thủy chia sẻ: “Tôi thường xuyên làm ca đêm nên ban ngày được nghỉ. Tôi chọn làm thêm việc này vì có thể ở nhà vừa cắt, thiết kế hoa giấy lụa, xem như thư giãn, vừa dọn dẹp nhà cửa mà còn có thêm thu nhập đáng kể để gửi về quê phụ giúp gia đình”.

 Nắm bắt nhu cầu thị trường

Hơn 2 tháng qua, Dương Hữu Nghĩa (quê ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) tất bật khai trương cửa hàng bán bong bóng, cho thuê âm thanh. Nghĩa đã làm dịch vụ ảo thuật, trang trí bong bóng nghệ thuật cho các tiệc liên hoan, sinh nhật hoặc tiệc cưới gần 7 năm qua. Theo Nghĩa, dịch vụ cho thuê hệ thống âm thanh hiện nay khá thu hút khách hàng bởi nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao. Nghĩa cho thuê loa âm thanh di động với giá 300.000 đồng/ngày; còn hệ thống âm thanh sân khấu được cho thuê với giá từ 100.000 đến 120.000 đồng/m2. Riêng dịch vụ ảo thuật, mỗi tháng anh nhận từ 7-8 chương trình, chủ yếu phục vụ các chương trình văn nghệ cho thiếu nhi, sinh nhật, liên hoan. Mỗi chương trình, anh được trả từ 800.000- 1,2 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng, anh có thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng.

Để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, anh Nghĩa tận dụng mạng xã hội kết nối với bạn bè, thường xuyên cho thuê các thiết bị, biểu diễn ảo thuật ở nhiều tỉnh, thành. Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến tìm đến dịch vụ ảo thuật, trang trí bong bóng nghệ thuật của Nghĩa. Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Nghĩa còn thuê 7 nhân viên, với giá thực hiện mỗi chương trình từ 200.000- 300.000 đồng/nhân viên. Đa số  nhân viên là sinh viên nên khoản thu nhập trên cũng giúp các bạn có thêm thu nhập trang trải chi phí học tập.

Còn Nguyễn Quốc Bảo (quê ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), sinh viên ngành Bảo vệ thực vật (Trường Đại học Cần Thơ), buôn bán hoa kiểng để cải thiện thu nhập. Bảo lấy hàng ở Sa Đéc, với nhiều chủng loại: cúc, xương rồng, hồng, thần tài… bán lại cho khách hàng ở TP Cần Thơ. Mỗi tháng, Bảo thu nhập từ 800.000- 1,2 triệu đồng.

Với sự năng động, sáng tạo, nhiều bạn trẻ đã có nguồn thu nhập ổn định, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Việc tập tành kinh doanh cũng giúp các bạn trẻ bổ sung kiến thức thực tế, kỹ năng bổ ích trong quá trình lập thân, lập nghiệp. 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết