08/05/2018 - 07:47

Vận động hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế 

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ và Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện vận động hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Qua đó, Hội và ngành bảo hiểm chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT với nhiều hình thức, phong phú về nội dung và phù hợp từng đối tượng cụ thể. Từ đó, nhận thức của hội viên Hội Nông dân và người dân không ngừng được nâng lên, góp phần cùng địa phương đạt và vượt tỷ lệ bao phủ BHYT được giao. 

Nông dân ở huyện Cờ Đỏ nêu thắc mắc xoay quanh nội dung BHYT tại Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn, do Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức vào cuối năm 2017. Ảnh: CHẤN HƯNG
Nông dân ở huyện Cờ Đỏ nêu thắc mắc xoay quanh nội dung BHYT tại Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn, do Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức vào cuối năm 2017. Ảnh: CHẤN HƯNG

Qua hơn 1 năm thực hiện mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia BHYT”, do Hội Nông dân xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) triển khai thực hiện, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2017, xã Trường Thắng có 1.082 hội viên Hội Nông dân tham gia BHYT, đạt 100%. Theo ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thắng, để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, Hội đã đề ra kế hoạch tuyên truyền, vận động trên 85% hội viên tham gia BHYT. Sau đó, tổ chức họp Ban Chấp hành, Chi, tổ hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên.

Trên địa bàn xã Trường Thắng có 2 đại lý thu BHYT, do Hội Nông dân xã quản lý, gồm: 1 điểm tại xã, do Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã phụ trách và 1 điểm tại ấp Trường Phú, do ông Nguyễn Viết Văn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Trường Phú phụ trách. Xã có 12 ấp, trong đó, Chi hội Nông dân ấp Trường Phú, ấp Thới Tân B… làm tốt công tác vận động BHYT. Ông Nguyễn Viết Văn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Trường Phú, cho biết: “Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHYT đã được thực hiện liên tục, thường xuyên, giúp bà con nâng cao nhận thức”. Theo ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thắng, năm 2018, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục duy trì, phấn đấu đạt trên 85% hội viên tham gia BHYT.

Đến nay, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức được 5 Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT, với 56 nhân viên… Các cấp Hội Nông dân đã vận động 73.210 trong tổng số 90.786 cán bộ, hội viên tham gia BHYT, đạt 80,64%. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay chưa bền vững. Công tác vận động hội viên nông dân tham gia BHYT còn gặp một số khó khăn. Ông Đặng Phương Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ), cho biết: “Một số người dân còn nhận thức chưa cao, nên chưa chịu tham gia BHYT. Số hộ dân tham gia BHYT chọn phương án tham gia với thời hạn 3 tháng hoặc  6 tháng chiếm số lượng khá đông. Đây là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ bao phủ BHYT ở địa phương bị tụt giảm, nay chỉ đạt hơn 70% dân số...”.

Năm 2018, để đạt tỷ lệ độ bao phủ BHYT được giao, xã Đông Hiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, các ban ngành, đoàn thể địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp bà con nâng cao nhận thức trong việc tham gia BHYT. Ông Đặng Phương Hồng kiến nghị: Để thu hút người dân tham gia BHYT, ngành chức năng thành phố, nhất là các cơ sở y tế cần xem xét ưu tiên khi khám bệnh cho người tham gia BHYT, thậm chí là khám, chữa bệnh vào ngày thứ bảy và chủ nhật, để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo các quyền lợi của người tham gia BHYT. Còn theo ông Đoàn Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân quận Thốt Nốt, trong tháng 5-2018, Hội Nông dân quận sẽ ký kết giao ước thi đua giữa các Hội Nông dân trên địa bàn. Đồng thời, phấn đấu đạt trên 92% hội viên Hội Nông dân tham gia BHYT trong năm 2018.

Theo ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, năm 2018, Hội Nông dân thành phố phấn đấu có 5% hội viên tham gia BHXH tự nguyện; 85% Hội viên tham gia BHYT. Đồng thời, phấn đấu xây dựng 4 mô hình điểm xã, phường tại 4 đơn vị quận, huyện về công tác vận động tham gia BHYT. Cụ thể, mỗi xã, phường chọn 1 ấp, khu vực làm thí điểm, trong đó, phấn đấu có 100% hội viên Hội Nông dân ấp, khu vực tham gia BHYT hộ gia đình.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết