Thực hiện chương trình “Làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ” do Trung ương Hội LHPNVN phát động, Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ đến gần hơn với các gia đình. Qua đó, giúp các bậc cha mẹ hiểu con, đồng hành cùng con phát triển toàn diện, lớn lên trong hạnh phúc.

Hội LHPN phường Ô Môn hướng dẫn cha mẹ tận dụng những vật dụng quen thuộc để tạo trò chơi đơn giản, phù hợp với độ tuổi của con.
Những tình huống thường gặp
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Cha mẹ đồng hành và nghệ thuật khen ngợi, điều chỉnh hành vi của trẻ” do Hội LHPN xã Tân Thạnh tổ chức, nhiều phụ huynh trao đổi về những tình huống thường gặp: trẻ nhõng nhẽo, sử dụng điện thoại nhiều, hung hăng hoặc nhút nhát khi gặp người lạ... Qua thảo luận, phụ huynh hiểu rằng phía sau những hành vi chưa phù hợp là nhu cầu được quan tâm, lắng nghe và chia sẻ của trẻ.
Ông Lâm Quang Khải ở ấp Tân Quy B, nói: “Qua buổi sinh hoạt, tôi hiểu cha mẹ cần kiên nhẫn, biết cách nói và động viên trẻ. Tôi sẽ dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn, thay vì la rầy khi con mắc lỗi”.
Buổi sinh hoạt trong khuôn khổ chương trình “Làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ” không chỉ giúp phụ huynh hiểu thêm về tâm lý, sự phát triển của trẻ mà còn nhìn lại cách ứng xử của chính mình.
Bà Trương Thị Loan Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thạnh, cho biết: “Điều quan trọng trong giáo dục không nằm ở việc cha mẹ nói bao nhiêu, mà ở cách cha mẹ làm gương. Khi lời nói đi cùng hành động, sự quan tâm được thể hiện đúng lúc và những tiến bộ của trẻ được ghi nhận, cha mẹ sẽ tạo được niềm tin để con cởi mở hơn”.
Theo bà Loan Anh, để kiến thức thực sự đi vào cuộc sống, các chuyên đề được tổ chức theo hướng trao đổi, thảo luận và thực hành. Chương trình gồm 8 chuyên đề, bao quát những nội dung thiết thực đối với quá trình nuôi dạy trẻ: từ làm quen với vai trò làm cha mẹ, chăm sóc, dinh dưỡng đến phát triển trí tuệ, vui chơi, đồng hành, khen ngợi và điều chỉnh hành vi.
Mỗi chuyên đề tạo điều kiện để cha mẹ vừa tiếp nhận kiến thức, vừa trao đổi và vận dụng vào những tình huống cụ thể để chăm sóc trẻ không chỉ về thể chất mà cả trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng.
Để kiến thức trở thành thói quen
Tại phường Ô Môn, trong chuyên đề “Sự phát triển trí tuệ và vui chơi cùng trẻ”, Hội LHPN phường tập trung hướng dẫn phụ huynh tận dụng những vật dụng quen thuộc để tạo trò chơi đơn giản, phù hợp với độ tuổi của trẻ.
Bà Trần Thị Cẩm Vân ở khu vực Đồng Tiến, chia sẻ: “Sau khi tham gia các chuyên đề, tôi hiểu hơn về tâm lý, nhu cầu của con. Từ đó, hai mẹ con gần gũi như những người bạn, con thoải mái tâm sự với tôi hơn”.
Bà Lý Thị Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Đồng Tiến, phường Ô Môn, cho biết: “Qua tham gia chuyên đề, nhiều gia đình đã dành thời gian cho con hơn, chú trọng bữa cơm gia đình, trò chuyện và hạn chế cho trẻ sử dụng điện thoại. Những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì hằng ngày sẽ giúp trẻ cảm nhận rõ tình cảm, sự quan tâm. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục lồng ghép nội dung chương trình vào sinh hoạt Hội để lan tỏa hiệu quả”.
Chương trình “Làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ” thuộc Dự án “Nâng cao năng lực của Hội LHPNVN trong giáo dục làm cha mẹ cho sự phát triển toàn diện trẻ thơ; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” do UNICEF tài trợ.
Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Chương trình được triển khai từ năm 2025 đến nay, từng bước đưa kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con vào đời sống gia đình. Thời gian tới, các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng chương trình, giúp cha mẹ chuyển từ chăm sóc con sang thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng con trẻ. Khi mỗi gia đình trở thành nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng và an toàn - đó chính là nền tảng vững chắc để trẻ phát triển toàn diện và lớn lên trong hạnh phúc”.
Bài, ảnh: CAO OANH