10/05/2018 - 07:02

Giúp hộ dân tộc thiểu số nghèo an cư 

Cuối tháng 4 vừa qua, nhiều bà con dân tộc thiểu số rất phấn khởi dọn vào 21 căn nhà mới khang trang tại Làng hữu nghị Việt - Hàn, ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Đây là Dự án do Viện Giao lưu văn hóa châu Á Hàn Quốc (Tổ chức ACEF) tại TP Hồ Chí Minh tài trợ. Dự án này nhằm giúp bà con có nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia đình chị Thạch Thị Lành vui mừng trong căn nhà mới. Ảnh: XUÂN ĐÀO
Gia đình chị Thạch Thị Lành vui mừng trong căn nhà mới. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Ngày khánh thành Làng hữu nghị Việt - Hàn, cũng là ngày gia đình 5 người của ông Danh Hùng (35 tuổi) ở Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, hân hoan dọn về nhà mới trong Làng hữu nghị này. Nói tiếng dọn nhà chớ tài sản quý giá nhất của vợ chồng ông chỉ là cái bếp gas mini và chiếc giường gỗ cũ. Gia đình chị Thạch Thị Lành (47 tuổi, ở ấp Thới Bình 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ) cũng thuộc diện nghèo khó, không có đất, không có nhà ở. Cả nhà 5 người che tạm căn nhà nhỏ dưới bờ sông ở xã Thới Xuân để ở. Cuối năm 2017, chị Lành được xét tặng Căn nhà tình thương tại Làng hữu nghị Việt- Hàn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Lành xúc động nói: “Tôi phải ở nhà chăm sóc các con, chỉ một mình chồng tôi đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Thu nhập không ổn định, nên việc lo cái ăn hằng ngày cho cả nhà còn gặp khó, đâu dám nghĩ đến việc được ở trong một căn nhà khang trang như thế này”.

Ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Khi được Tổ chức ACEF hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số, UBND huyện khảo sát chuẩn bị quỹ đất đảm bảo trung bình mỗi hộ được nhận nhà ở có diện tích đất 72m2, xét chọn đối tượng được thụ hưởng... Mong rằng khi an cư, bà con chí thú làm ăn, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, tạo điều kiện để con cháu đều được đi học”. Toàn huyện Cờ Đỏ hiện còn 231 hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu về nhà ở. Huyện ủy, UBND huyện đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ vốn cho đồng bào, địa phương còn vận động thực hiện nhiều công trình phục vụ dân sinh, giúp đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, chăm lo con cháu học hành. Bên cạnh đó, nhiều thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chỉnh trang, đầu tư mới; cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng kiên cố theo hướng trường chuẩn quốc gia...

TP Cần Thơ hiện có 8.782 hộ, với 38.929 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số. Trong đó, huyện Cờ Đỏ có 2.184 hộ với 8.956 nhân khẩu. Những năm qua, lãnh đạo thành phố quan tâm chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số, do vậy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm. Đồng thời, đồng bào dân tộc thiểu số đã cố gắng lao động vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng kinh tế gia đình. Tuy nhiên, một bộ phận người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập thấp, thiếu đất ở, việc làm không ổn định...

Ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ, cho biết: “Thực hiện chính sách dân tộc, UBND TP Cần Thơ đã đề ra kế hoạch số 57 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Cuối năm 2017, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Ban Dân tộc TP Cần Thơ vận động Tổ chức ACEF xây dựng Làng hữu nghị Việt- Hàn tại thị trấn Cờ Đỏ. Trước đó, năm 2016, Tổ chức ACEF đã tặng học bổng cho học sinh nghèo tại huyện Vĩnh Thạnh và Trường THPT Dân tộc nội trú Ô Môn; mở lớp dạy tiếng Hàn cho cô dâu Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc… Làng hữu nghị Việt- Hàn hoàn thành có ý nghĩa rất thiết thực, mang tính nhân đạo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ có nhà ở ổn định, an tâm cải thiện cuộc sống, chăm lo con cháu học hành”.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết