10/05/2018 - 07:44

“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” 

Với tinh thần giúp người lao động (NLĐ) có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, trong Tháng Công nhân 2018, các cấp công đoàn thành phố tập trung tổ chức nhiều phần việc, hoạt động thiết thực. Qua nhiều hoạt động “cảm ơn” dành cho NLĐ, đông đảo công đoàn viên (CĐV) và NLĐ có những ngày “Tết lao động” thật sự ý nghĩa.

Công nhân lao động các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: HỒNG VÂN
Công nhân lao động các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: HỒNG VÂN

Đầu tháng 5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức lễ khai mạc “Tháng Công nhân” năm 2018, mở đầu chuỗi hoạt động thiết thực theo thông lệ hằng năm. Từ sáng sớm, rất đông công nhân tụ hợp tại sân Công đoàn Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. Chị Nguyễn Thị Bích Ngân, nhân viên Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, phấn khởi “khoe” niềm vui được tặng “Mái ấm Công đoàn”. Chị Ngân tâm sự: “Nhiều năm qua, tôi sống cùng mẹ ruột. Cuộc sống đơn thân nên tôi rất vất vả. Với số tiền lương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng chỉ có thể trang trải chi phí sinh hoạt, không lo được chi phí xây, sửa nhà. Căn nhà cũ của gia đình tôi xuống cấp, hư hỏng, mỗi khi trời mưa phải lo kiềng cố cột. Tôi rất vui và biết ơn khi được các cấp công đoàn quan tâm xây tặng căn nhà này”. Không riêng chị Ngân, trong “Tháng Công nhân” năm 2018, LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng 16 “Mái ấm Công đoàn”; trao 20 suất học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi; tặng quà 10 công nhân bị tai nạn lao động; tặng quà nhu yếu phẩm 500 công nhân lao động... Tổng số tiền hỗ trợ trị giá trên 885 triệu đồng, trong đó, có 649 triệu đồng trích từ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ.

Tại lễ khai mạc “Tháng Công nhân”, đông đảo công nhân lao động được khám và cấp thuốc miễn phí. Chị Phan Thị Ánh Sương, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam, vui vẻ nói: “Lần đầu tiên tôi tham gia chương trình với nhiều hoạt động thiết thực: xem văn nghệ, mua hàng giảm giá, tặng quà nhu yếu phẩm, còn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Tôi mang thai 8 tháng, gần đây, do đặc thù công việc đứng lâu nên chân bị tê. Hôm nay, được bác sĩ thăm khám và tư vấn, giúp tôi có thêm kiến thức bổ ích để chuẩn bị sinh con”.

Theo đồng chí Trần Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, “Tháng Công nhân” năm 2018 tập trung đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước; kêu gọi công đoàn các cấp và công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Trong chuỗi hoạt động “Tháng Công nhân”, LĐLĐ TP Cần Thơ chỉ đạo công đoàn các cấp tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phối hợp chính quyền cùng cấp chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; động viên CĐV, công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt trách nhiệm của NLĐ theo quy định pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, công đoàn các cấp tùy từng điều kiện để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Vừa qua, tại quận Thốt Nốt, LĐLĐ quận tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động để định hướng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, lãnh đạo Quận ủy, các ban, ngành và LĐLĐ quận Thốt Nốt tổ chức buổi đối thoại trực tiếp “Lắng nghe ý kiến công nhân lao động”. Qua đó, giải đáp thắc mắc, kiến nghị chính đáng của anh em công nhân. Cùng với LĐLĐ quận Thốt Nốt, theo kế hoạch, các công đoàn thành phố tổ chức chuỗi hoạt động: thăm hỏi, động viên công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; hội thi An toàn vệ sinh giỏi; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; các hoạt động văn nghệ thể thao...

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp công đoàn thành phố đã và đang tích cực triển khai tốt những ngày “Tết lao động”, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho NLĐ. Qua đó, tạo sự đồng lòng, tin tưởng và khích lệ tinh thần thi đua của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết