17/10/2012 - 10:06

Trung Quốc dẫn đầu chi tiêu quân sự tại châu Á

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ hôm 15-10 cho biết mức chi tiêu quân sự của các cường quốc châu Á đã gia tăng mạnh mẽ trong thập niên vừa qua. Trong đó, quốc gia dẫn đầu với ngân sách dành cho quốc phòng là Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2000.

 

Theo CSIS, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và lãnh thổ Đài Loan đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua (với tổng cộng 224 tỉ USD vào năm 2011) và được cho sẽ "vượt mặt" chi tiêu quân sự của châu Âu chỉ trong năm nay. Cụ thể, tổng ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới của Trung Quốc đã tăng bình quân 13,4%/năm, từ 22,5 tỉ USD lên 89,9 tỉ USD trong giai đoạn 2000-2011, báo cáo trích dẫn số liệu chính thức từ Chính phủ Trung Quốc cho hay. Nhật Bản cũng đã gia tăng ngân sách cho quân đội từ 40 tỉ USD lên 58,2 tỉ USD trong 10 năm qua. Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng 47,6% trong cùng thời gian này, chạm mốc 37 tỉ USD vào năm 2011. Đầu tư cho quốc phòng của Hàn Quốc tăng từ 17 tỉ USD lên 29 tỉ USD, trong khi Đài Loan tăng chậm hơn ở mức 8 tỉ USD (năm 2000) lên 10 tỉ USD năm nay.

Hiện tại, ngoài Nhật đang chi ra 238.000 USD/binh sĩ vào năm 2011, phía Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan cũng đã dành ra từ 28.000-44.000 USD để đầu tư cho công tác huấn luyện, cấp lương và trang bị thiết bị cho mỗi binh sĩ, CSIS cho biết.

Các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc nổi lên như là một cường quốc kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quân sự, nhất là khi Bắc Kinh đang tìm cách khẳng định sức ảnh hưởng của mình ra bên ngoài biên giới, nhằm bảo đảm việc tiếp cận được các tuyến đường biển và nguồn tài nguyên.

ĐINH NHI (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết