13/03/2008 - 09:34

Tiền bán dầu của Iraq "bốc hơi"?

Mới đây, hai Thượng nghị sĩ Mỹ Carl Levin (đảng Dân chủ) và John Warner (đảng Cộng hòa) cùng gởi thư yêu cầu Văn phòng Kiểm toán Quốc hội Mỹ điều tra thông tin nói rằng chính quyền Iraq đang có “những tài khoản khổng lồ” tại các ngân hàng trên khắp thế giới, trong khi các nỗ lực tái thiết và cải thiện an ninh lại tiến triển chậm chạp. Theo hai nhân vật này, Baghdad không cung cấp đủ nguồn tài chính cho các dịch vụ cơ bản và cải thiện chất lượng sống của người dân dù nguồn thu từ dầu đang tăng trở lại.

Theo Bert Keuppens, thành viên Ban giám sát và tư vấn của Liên Hiệp Quốc về Iraq, kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein đến nay, tổng nguồn thu dầu mỏ của nước này đạt hơn 100 tỉ USD. Chỉ tính riêng năm 2007, sản lượng dầu khai thác khoảng 2 triệu thùng/ngày, trong đó xuất khẩu 3/4, đạt kim ngạch 25-30 tỉ USD. Một quan chức cấp cao (giấu tên) thuộc Bộ Tài chính Iraq nói rằng chính phủ nước này hồi năm ngoái chi tới 62% trong ngân sách 10 tỉ USD từ nguồn thu dầu mỏ dành cho tái thiết đất nước. Tuy nhiên, báo cáo của chính phủ Mỹ cho biết đến tháng 7-2007, Iraq chỉ giải ngân 24% số tiền này. Trong khi đó, báo cáo của Văn Phòng kiểm toán Quốc hội Mỹ lại khẳng định đến tháng 8-2007, chính phủ Iraq mới chi có 4,4% ngân sách tái thiết.

Theo hai ông Levin và Warner, tổng nguồn thu dầu mỏ của Iraq tính gộp năm 2007 và 2008 phải đạt ít nhất 100 tỉ USD.

• PHÚC NGUYÊN (Theo CNN, Nytimes, Reuters)

Chia sẻ bài viết