Phòng thực hành giáo dục STEM do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Khí Việt Nam phối hợp TP Cần Thơ triển khai tại 3 trường phổ thông, đã tạo dựng môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh trải nghiệm, khám phá và nuôi dưỡng đam mê khoa học - công nghệ. Hoạt động thuộc chương trình STEM Innovation Petrovietnam, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới giáo dục.

Phòng thực hành giáo dục STEM được đầu tư chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học STEM/STEAM trong nhà trường. Ảnh: B.NG
Sự kiện khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức vừa qua, đã làm nức lòng thầy cô, học sinh. Bởi từ nay, thầy trò có thêm không gian học tập, thực hành, thí nghiệm và nghiên cứu khoa học hiện đại, giúp học sinh tiếp cận kiến thức STEM trực quan, sáng tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn. Đây không chỉ là công trình có ý nghĩa về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.
Em Cao Tấn Phát, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cho biết: “Khi trường có phòng STEM với nhiều công nghệ hiện đại như máy in 3D, robot, máy CNC, em rất bất ngờ và hào hứng. Nhờ đó, em có thể phát huy khả năng sáng tạo, biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế, như thiết kế và chế tạo robot thông qua lập trình và các công cụ hỗ trợ”. Từng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi Tin học, thi ROBOTACON WRO, Tấn Phát cho biết phòng STEM giúp học sinh mở rộng, hoàn thiện mô hình robot với nhiều tính năng hơn.
Phòng thực hành giáo dục STEM có tổng kinh phí đầu tư 3,5 tỉ đồng, được thiết kế theo mô hình “Thần tốc - Chuẩn hóa - Bền vững”, với tiêu chí “Một mô hình - Một chất lượng”. Phòng được trang bị đồng bộ nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như bảng tương tác thông minh, hệ thống AI - IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và các bộ thí nghiệm chuyên sâu về năng lượng - môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế như FabLab, NGSS, ISTE, CSTA, phù hợp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học STEM/STEAM trong nhà trường.
Thầy Nguyễn Hoàng Phú, giáo viên môn Tin học, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cho biết trước đây do hạn chế về cơ sở vật chất, nhiều nội dung STEM chỉ dừng lại ở lý thuyết, học sinh khó hình thành hứng thú và đam mê. Nay được thực hành trực tiếp, các em học sinh thấy rõ lợi ích, từ đó khơi dậy niềm yêu thích, tạo động lực tham gia các hoạt động và kỳ thi STEM. “Phòng STEM không chỉ nâng cao hiệu quả giảng dạy mà còn tạo điều kiện để giáo viên nghiên cứu, đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, thầy Phú chia sẻ.
Theo thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, việc khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng học STEM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo môi trường hiện đại để thầy và trò nghiên cứu sáng tạo. Phòng học STEM tạo điều kiện để nhà trường khai thác hiệu quả trong giảng dạy chính khóa và hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng giáo viên, mở rộng các sân chơi khoa học, phát triển dự án học tập, góp phần phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và chuyển đổi số.
“Tập thể sư phạm cam kết sử dụng phòng học STEM đúng mục đích, hiệu quả, bền vững, xây dựng nơi đây thành “vườn ươm” sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê khoa học, góp phần đào tạo học sinh tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập, đáp ứng kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và Petrovietnam”, thầy Hùng chia sẻ.
***
Theo lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, việc đầu tư Phòng thực hành STEM xuất phát từ định hướng của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với thế hệ trẻ, nằm trong chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, hướng tới xây dựng 100 không gian học tập STEM hiện đại trên toàn quốc, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết sự hỗ trợ thiết thực của Petrovietnam thông qua các phòng học STEM là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo của vùng ĐBSCL. Lãnh đạo thành phố đề nghị nhà trường khai thác, sử dụng hiệu quả phòng thực hành STEM, tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo.
Tại Cần Thơ, Petrovietnam còn tài trợ Phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THCS Võ Thị Sáu (tỉnh Hậu Giang cũ) và Trường THPT Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng cũ), với tổng kinh phí 10,5 tỉ đồng, góp phần lan tỏa mô hình giáo dục STEM hiện đại tại khu vực ĐBSCL.
ĐẶNG NGỌC