30/12/2025 - 08:15

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đưa lao động làm việc nước ngoài 

Từ giữa tháng 12-2025, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ xét xử nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị lớn. Trong đó, có một số vụ các bị cáo thực hiện hành vi đưa thông tin gian dối, hứa làm hồ sơ cho lao động đi làm việc nước ngoài. Về phía bị hại, vì quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn nên mất tiền oan uổng.

Bị cáo Lê Thị Kim Quyên và bị cáo Trần Thị Ngọc Nương.

Từ năm 2003-2023, Lê Thị Kim Quyên (41 tuổi) có 2 lần kết hôn và ly hôn với chồng người Hàn Quốc. Sau khi về Việt Nam, nắm bắt nhu cầu người dân Việt Nam muốn đi lao động sang thị trường Hàn Quốc tăng cao, Quyên thành lập công ty ngành nghề kinh doanh là dịch vụ hỗ trợ giáo dục, như: hoạt động các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; đại lý du lịch; điều hành tour du lịch; dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ liên quan…

Quyên biết rõ công ty chưa được ngành chức năng cấp phép hoạt động đối với các ngành nghề đã đăng ký và bản thân không có khả năng để thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp thẻ Visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, hợp đồng du lịch, bảo lãnh người thân… nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên làm poster, đăng thông tin tư vấn du học, du lịch, đưa lao động làm việc nước ngoài, tuyển lao động thời vụ làm việc tại Hàn… trên các ứng dụng mạng xã hội để khách hàng biết.

Khi tư vấn, Quyên nói dối đã ký hợp đồng hoặc có liên hệ với các chủ sử dụng lao động tại Hàn; đã đưa nhiều người Việt Nam sang lao động; làm thủ tục nhanh, chi phí không cao, cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện được… Tùy theo diện đăng ký kết hôn; bảo lãnh người thân; hợp đồng du lịch dài hạn; lao động thời vụ, Quyên thu tiền cọc khác nhau, cao nhất trên 300 triệu đồng. Từ cuối năm 2023 đến tháng 3-2024, Quyên ký kết hợp đồng (hoặc thống nhất thỏa thuận hợp đồng miệng) với 50 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Trong phiên tòa vào giữa tháng 12-2025, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo xem thường pháp luật, động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về chính sách lao động thời vụ tại Hàn Quốc của một bộ phận người dân có nhu cầu đi lao động nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa đã tuyên phạt Quyên 12 năm tù.

Cũng với chiêu bài “thủ tục nhanh, đơn giản, chi phí thấp”, từ tháng 10-2023 đến tháng 8-2024, Trần Thị Ngọc Nương (25 tuổi) hứa làm hồ sơ đưa lao động làm việc nước ngoài cho gần 150 người, chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng.

Nương thuê nhà ở phường Thốt Nốt, lập bảng hiệu kinh doanh vận chuyển quốc tế Hàn Quốc - Đài Loan (Trung Quốc) - Malaysia - Singapore - Mỹ, tư vấn kết hôn nhận làm hộ chiếu, Visa tại nhà, kèm số điện thoại, tài khoản Facebook và đăng thông tin trên mạng xã hội để ai có nhu cầu thì liên hệ.

Sau đó, thuê người soạn mẫu hợp đồng lao động thời vụ hoặc thông báo lao động thời vụ, nội dung do Nương tự đặt ra, tự ký tên vào hợp đồng hoặc nhờ người khác ký. Người dân có nhu cầu tìm việc làm đến cơ sở thì Nương cho ký vào hợp đồng, không có công chứng, chứng thực… Mỗi hợp đồng làm hồ sơ là 48 triệu đồng, Nương nhận trước 50%, hứa từ 10-20 ngày sẽ hoàn tất hợp đồng, thông báo kết quả nhưng Nương không thực hiện. Cuối tháng 8-2024, các bị hại biết Nương không có thẩm quyền đưa lao động làm việc nước ngoài và chiếm đoạt tiền nên đã đến công an trình báo.

Phiên tòa ngày 18-12 phòng xử chật kín, rất nhiều bị hại đến nghe tuyên án. Phần lớn bị hại sống ở vùng nông thôn, có người có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng số tiền bị cáo khắc phục hậu quả sau khi phạm tội là không đáng kể. Bị cáo thừa nhận hành vi sai trái, bày tỏ ăn năn nhưng đã muộn. Trả giá cho lòng tham không đáy, Nương lãnh án 14 năm tù.

Không có chức năng, không được cấp phép tổ chức cho người dân đi lao động tại nước ngoài, nhưng Bùi Thị Trúc Linh (45 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) thông đồng tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiền để đưa đi lao động ở Hàn Quốc bằng hình thức du lịch miễn thị thực nhằm mục đích trốn ở lại lao động bất hợp pháp (nhiều người bị từ chối nhập cảnh, bị trục xuất)… Ngoài ra, Linh đưa thông tin gian dối đánh lừa vào nhu cầu người dân muốn sang Hàn lao động nhưng làm thủ tục giản đơn và không chịu sự kiểm soát và quản lý của Nhà nước. Hơn 80 nạn nhân đã đưa tiền cho Linh đành ôm "trái đắng"… TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Linh 22 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức trong khi trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân hạn chế. Qua các vụ việc trên cảnh báo người dân khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin. Nếu chọn dịch vụ hãy đến những nơi uy tín để được tư vấn chi phí, công việc, thủ tục liên quan… Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, cần tố giác hành vi lừa đảo đến các cơ quan có thẩm quyền để hạn chế rủi ro, thiệt hại.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết