Trái với phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các nguồn thạo tin khẳng định Iran sẽ là vấn đề trọng tâm trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29-12. Israel còn muốn đề xuất với Mỹ phương án tiến hành cuộc tập kích mới nhằm vào Iran vì lo ngại Tehran đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo.

Iran trưng bày những thành tựu về tên lửa. Ảnh: AFP
Nỗi lo của Israel
Đài NBC News dẫn lời các quan chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu dự kiến đề xuất với Mỹ phương án tập kích Iran một lần nữa vào năm 2026. Israel ngày càng lo ngại rằng Iran đang tái thiết và thậm chí mở rộng sản lượng tên lửa đạn đạo sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6-2025.
Trong khi Israel công khai gọi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu, các quan chức tiết lộ Tel Aviv coi tên lửa đạn đạo là nỗi lo cấp bách hơn. “Nguy cơ hiện nay là từ các tên lửa đạn đạo và lần trước chúng tôi đã không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nếu không bị kiềm chế, Iran có thể nâng sản lượng tên lửa đạn đạo lên tới 3.000 quả mỗi tháng”, các nguồn tin nhấn mạnh.
Ngoài việc đe dọa Israel, kho vũ khí như vậy còn có thể đóng vai trò răn đe đối với các hành động của Tel Aviv nhằm vào các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran trong khu vực hoặc chương trình hạt nhân của Tehran.
Tình báo Israel được cho đã ghi nhận những dấu hiệu ban đầu về việc Iran đang tăng cường năng lực tên lửa trở lại với động lực mạnh mẽ hơn so với khi kết thúc cuộc chiến hồi tháng 6. Khi xung đột hạ màn bằng lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, kho vũ khí của Iran đã giảm một nửa, chỉ còn 1.500 tên lửa và 200 bệ phóng.
Nguy cơ một cuộc tấn công phủ đầu
Hôm 20-12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir đã cảnh báo chính quyền ông Trump rằng cuộc tập trận tên lửa mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt đầu tiến hành từ vài ngày trước có thể là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Do Thái.
Các nguồn tin cho biết mặc dù thông tin tình báo chỉ cho thấy những động thái điều chuyển quân sự bên trong Iran, nhưng sức chịu đựng rủi ro của Lực lượng Phòng vệ Israel hiện nay thấp hơn nhiều so với trước ngày 7-10-2023, thời điểm nước này hứng đòn đột kích đẫm máu từ phong trào Hồi giáo Hamas. “Xác suất xảy ra một cuộc tấn công của Iran là dưới 50%, nhưng không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro và coi đó chỉ là một cuộc tập trận”, một nguồn tin Israel lưu ý.
Một quan chức Mỹ nói với trang tin Axios rằng hiện tại tình báo nước này không phát hiện dấu hiệu Iran sắp phát động cuộc tấn công.
Các nguồn tin nhận định rủi ro lớn nhất là một cuộc chiến Israel - Iran nổ ra do tính toán sai lầm, khi mỗi bên đều nghĩ rằng đối thủ có kế hoạch tấn công, nên họ phải tung đòn phủ đầu trước.
Các quan chức Mỹ nhận thức rằng một cuộc tấn công trực tiếp của Israel gần như chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho lực lượng và lợi ích của Washington trên khắp Trung Đông. Các căn cứ quân sự, tài sản hải quân và nhân sự của Mỹ ở Vịnh Persic, Iraq, Syria và nhiều khu vực khác sẽ trở thành mục tiêu tiềm tàng cho đòn trả đũa hoặc tấn công ủy nhiệm từ Iran. Thực tế này đã buộc Mỹ phải thực hiện hành động cân bằng cẩn trọng: răn đe Tehran, ngăn chặn sự leo thang của Tel Aviv và âm thầm chuẩn bị cho các kịch bản mà Washington hy vọng tránh được.
Ngoài Iran, báo chí Israel cho hay chính quyền Thủ tướng Netanyahu sẵn sàng mở lại các mặt trận quân sự quy mô lớn ở Lebanon, Dải Gaza và Syria nếu có sự hậu thuẫn của Mỹ. Trong một động thái thể sự cứng rắn của Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 23-12 tuyên bố quân đội nước này sẽ không bao giờ rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza vì lý do an ninh, đồng thời cho biết Tel Aviv sẽ thiết lập một đơn vị quân - dân sự tại vùng lãnh thổ Palestine này.
| Trong một phát biểu hôm 24-12, Thủ tướng Netanyahu cho biết chính quyền của ông đã phê duyệt khoản ngân sách 350 tỉ shekel (khoảng 108 tỉ USD) trong thập kỷ tới nhằm xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất vũ khí độc lập, trong bối cảnh các đồng minh như Mỹ, Anh và Đức áp đặt nhiều hạn chế khác nhau đối với việc bán vũ khí cho Israel kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Hamas hồi tháng 10-2023. |
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)