Các cộng đồng trên thế giới ngày 22-4 tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Trái đất nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống toàn cầu.
-
IS sẽ sụp đổ sau thất bại ở Mosul?
Mosul là thành phố lớn nhất trong "Vương quốc Hồi giáo" của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng cú sốc thất thủ tại đây có làm lực lượng cực đoan này sụp đổ hay không hiện vẫn là một nghi vấn.
-
Con trai Tổng thống Trump thừa nhận gặp luật sư Nga
Tờ New York Times trích nguồn từ các cố vấn Nhà Trắng tiết lộ, con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Donald Trump Jr từng gặp luật sư có quan hệ với Mát-xcơ-va trong mùa bầu cử Mỹ 2016.
-
Ngoại trưởng Mỹ đến Vùng Vịnh làm trung gian hòa giải
Sau nhiều tuyên bố cũng như các cuộc điện thoại riêng với hy vọng giải quyết cuộc tranh chấp ở Vùng Vịnh nhưng không có kết quả, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson quyết định can thiệp trực tiếp vào cuộc khủng hoảng hiện đang đe dọa hoạt động chống khủng bố của Washington ở Trung Đông.
-
Vì sao vấn đề hạt nhân Triều Tiên khó giải quyết?
Một lý do khiến vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng trở nên nan giải là bởi trong số những quốc gia đóng vai trò quan trọng, ngay cả giữa các đồng minh, có những mong muốn và ưu tiên khác nhau, theo AP.
-
Tín hiệu lạc quan sau hội đàm Nga - Mỹ
Nga - Mỹ và Jordan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giảm leo thang căng thẳng phía Tây Nam Syria. Đây được xem là dấu hiệu hợp tác sau cuộc gặp đầu tiên kéo dài hơn dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố cảng Hamburg của Đức hôm 7-7.
-
Nghĩa trang công nghệ cao tại Nhật Bản
Theo Nikkei Asian Review, xuất phát từ chi phí an táng đắt đỏ và lối sống đang thay đổi, ngày càng nhiều người dân ở các đô thị lớn của Nhật Bản lựa chọn những cách an táng thay thế có chi phí rẻ, thuận tiện và tự động hơn thay vì cách truyền thống là chôn cất trong các ngôi mộ.
-
Trung Quốc xuất khẩu sức mạnh mềm thông qua giáo dục
Nhằm mở rộng ảnh hưởng ở nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Trung Quốc đang mở chi nhánh quốc tế có quy mô lớn đầu tiên của Đại học Hạ Môn ở ngoại ô Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
-
Trung Quốc bắt tay Nga xây dựng Con đường tơ lụa trên băng
Trung Quốc và Nga vừa đồng ý hợp tác xây dựng "Con đường tơ lụa trên băng" dọc theo tuyến Biển Bắc ở Bắc Cực - một tuyến vận tải giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
-
Trung Quốc theo dõi cuộc tập trận hải quân Malabar
Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân Malabar vào tuần tới giữa lúc có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc tăng cường hoạt động trên Ấn Độ Dương.
-
Nóng tại hội nghị thượng đỉnh G20
Các nhà lãnh đạo nhóm Những nền kinh tế lớn và mới nổi (G20) nỗ lực thiết lập cầu nối nhưng không loại trừ các cuộc đàm phán gay gắt với Tổng thống Mỹ Donald Trump xung quanh những bất đồng về vấn đề biến đổi khí hậu, tự do thương mại tại hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Đức trong hai ngày 7 và 8-7.
-
Trung Quốc, Đức tăng tốc thế chỗ Mỹ
Mỹ từ lâu giữ một vai trò chủ đạo trong việc tìm kiếm hướng tiếp cận chung đối với các vấn đề toàn cầu quan trọng tại các hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20). Tuy nhiên, tại hội nghị được tổ chức ở thành phố Hamburg (Đức) vào ngày 7-7, Trung Quốc và Đức được cho sẽ thay thế vai trò này của Mỹ.
-
Mỹ xác nhận Triều Tiên thử thành công ICBM
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động ngăn chặn tình huống mà ông cho là "mối đe dọa ngày càng leo thang".
-
Thủ tướng Đức cảnh báo ông Trump trước thềm G20
Phát biểu tại phiên họp của hạ viện hôm 29-6, Thủ tướng Angela Merkel cam kết sẽ đấu tranh cho tự do thương mại và nỗ lực đa phương về chống biến đổi khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra ở Đức vào tuần tới. Động thái này, theo giới quan sát, sẽ thách thức chính sách "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.
-
Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, trừng phạt ngân hàng Trung Quốc
Trong một bước đi được cho sẽ làm Bắc Kinh nổi giận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên thông báo kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan và trừng phạt một số cá nhân cùng thực thể Trung Quốc dính líu đến chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.
-
Kết thúc nửa thế kỷ xung đột ở Colombia?
Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm phiến quân lớn nhất ở nước này, hôm 27-6 đã hoàn tất quá trình giải giáp vũ khí theo thỏa thuận hòa bình lịch sử mà họ ký kết với Chính phủ Colombia hồi năm ngoái.
-
Vết cắt trong lòng Hồng Công
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 29-6 sẽ bắt đầu chuyến thăm Hồng Công nhân dịp đặc khu hành chính này tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm trở về với đại lục (1-7).
-
Hình ảnh nước Mỹ sa sút dưới thời ông Trump
Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hình ảnh của nước Mỹ trên toàn cầu đã sa sút nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đầu năm nay. Phần lớn người dân các nước còn cho biết họ không tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của tỉ phú New York.
-
Ấn Độ tăng cường chủ quyền quần đảo Andaman và Nicobar
Ấn Độ đang có kế hoạch chi khoảng 30 tỉ rupee (khoảng 465 triệu USD) để cải thiện khả năng kết nối, trong đó chủ yếu phát triển cơ sở hạ tầng như cầu, đường tại quần đảo Andaman và Nicobar (A&N), trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng dòm ngó và mở rộng hoạt động hải quân của mình.
-
Những điều chưa biết về tân Thái tử Saudi Arabia
Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud hôm 21-6 đã bất ngờ ra sắc lệnh truất phế cháu trai Mohammed bin Nayef khỏi vị trí thái tử và lập con trai Mohammed bin Salman (ảnh) thay thế trong bối cảnh quốc gia giàu dầu mỏ này đang tìm cách cải tổ nền kinh tế và đối mặt với căng thẳng ngày càng gia tăng với Iran, Qatar cũng như lún sâu vào cuộc chiến tại Yemen.
-
Ấn, Úc bắt tay đối phó Trung Quốc
Việc Ấn Độ gần đây quyết định không đồng ý cho Úc tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar mà nước này tổ chức thường niên với Mỹ và Nhật Bản ở Ấn Độ Dương ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ muốn trấn an nước láng giềng Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh mới đây phát đi cảnh báo về việc liên tục mở rộng quy mô Malabar, vốn được bắt đầu từ năm 1992 giữa Washington và New Delhi.
-
Úc yêu cầu Roblox, Minecraft nêu cụ thể biện pháp giám sát an toàn trẻ em

- LHQ đối thoại với các ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ mới
- Pháp điều tra nghi vấn thao túng dữ liệu thời tiết để trục lợi cá cược
- Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Kết nối cội nguồn trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Các cường quốc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
- Tin tức truyền thông về ngược đãi nữ giới thấp kỷ lục
- Đức dẫn đầu thế giới về ứng dụng AI trong sản xuất công nghiệp
- Khi nghị sĩ Singapore chạy bộ cùng cử tri
- Ai Cập khởi công siêu dự án đô thị trị giá 27 tỉ USD
-
Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz

- Gặp gỡ 4 phi hành gia sắp du hành Mặt trăng
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
- Vai trò của nhà báo trong bối cảnh thế giới nhiều biến động
- Ông Trump bổ nhiệm các CEO của Meta, Nvidia vào hội đồng cố vấn khoa học, công nghệ Mỹ
- Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Liên minh hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz
- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Nói không với thuốc lá điện tử
- 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026
