Mức độ đưa tin của truyền thông về bạo lực đối với phụ nữ đang ở mức “thấp thảm hại”, bất chấp các vụ việc nổi tiếng về đàn ông lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái, cũng như việc họ bị bạo lực trực tuyến trên các nền tảng số đang gia tăng.

Trong gần 1 triệu bài báo về vụ án Jeffrey Epstein, cụm từ “bạo lực đối với phụ nữ” rất hiếm xuất hiện. Ảnh: Alamy
Đó là đánh giá của báo cáo toàn cầu đầu tiên về “sự thiếu thốn đáng lo ngại” tin tức liên quan đến tình trạng ngược đãi phụ nữ và trẻ em gái.
Phân tích dựa trên 1,14 tỉ bài báo trực tuyến được đăng tải trên toàn thế giới từ năm 2017 đến năm 2025 cho thấy, tỷ lệ các bài báo chứa các thuật ngữ liên quan đến lạm dụng tình dục phụ nữ đã giảm xuống mức “thấp thảm hại” - chỉ 1,3% tổng số tin tức toàn cầu vào năm 2025. Tỷ lệ đưa tin đạt đỉnh điểm cũng chỉ ở mức 2,2% vào năm 2018, thời điểm cao trào của #MeToo, phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục, khuyến khích nạn nhân lên tiếng.
“Điều này thật sốc, đặc biệt khi xét đến quy mô của vấn đề và cách thức mà bạo lực đối với phụ nữ cũng như thái độ kỳ thị phụ nữ đang thu hẹp các quyền của họ. Nó cho thấy sự thất bại của báo chí…”, Giáo sư Julie Posetti, chủ nhiệm Trung tâm Báo chí và Dân chủ tại Đại học City St George’s, Luân Đôn (Anh), nhận định.
Để hiểu rõ mức độ đưa tin liên quan đến sự kỳ thị phụ nữ trên các trang tin trực tuyến, các nhà nghiên cứu đã chọn ra 12 thuật ngữ liên quan như “bạo lực tình dục”, “giết hại phụ nữ” và “hiếp dâm”. Trong khi mức độ đề cập đến bất kỳ thuật ngữ nào nói trên đều giảm, thì các tin tức đề cập đến “hệ tư tưởng giới tính” - một thuật ngữ gây tranh cãi có từ những năm 1990 và được thúc đẩy bởi phong trào chống bình đẳng giới toàn cầu - lại tăng vọt gấp 42 lần trong giai đoạn 2020-2025.
Báo cáo nhấn mạnh tỷ lệ bạo lực tình dục cao ở nhiều quốc gia không đi kèm với mức độ đưa tin tương xứng, và việc đưa tin không đầy đủ đang bỏ qua, hoặc tệ hơn là phớt lờ, một nhu cầu cấp thiết của công chúng.
Báo cáo đơn cử việc phân tích các bài báo liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein từ năm 2017 đến tháng 2-2026. Trong số gần 1 triệu bài báo liên quan đến vụ Hồ sơ Epstein, cụm từ “bạo lực đối với phụ nữ” chỉ xuất hiện trong 0,1%, trong khi 25% đề cập đến “nạn nhân” và 26% nhắc đến “quyền lực”, “tiền bạc”, “giới tinh hoa” hoặc “tham nhũng”.
Nhà báo, nhà nghiên cứu Luba Kassova, tác giả chính của báo cáo, cho biết: “Kết luận mà chúng tôi rút ra từ phân tích này là góc nhìn về bất bình đẳng giới hầu như bị bỏ qua trong các bài báo về vụ Epstein. Điều này có nghĩa các bài báo không đi đến tận gốc rễ của vấn đề”.
Từ thực trạng trên, báo cáo đã đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện việc đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Trong số đó có đề xuất giao cho các nhà báo và biên tập viên nữ phụ trách định hướng nội dung thông tin, cũng như đặt nạn nhân và những người sống sót sau bạo lực vào trung tâm câu chuyện.
Ngoài ra, khi đưa tin về các vụ án nổi tiếng liên quan đến những người đàn ông gây ra hành vi lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em gái một cách có hệ thống, các bài báo cần lý giải, làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề bằng cách vạch trần sự bất bình đẳng giới góp phần gây ra tình trạng lạm dụng quyền lực, tư tưởng gia trưởng và văn hóa trọng nam khinh nữ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu, cứ 9 phụ nữ thì có 1 người từng chịu cảnh bị nam giới bạo hành và cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng là nạn nhân của bạo hành thể chất và/hoặc bạo lực tình dục trong đời, cả từ người nhà và người ngoài. Vì việc thừa nhận bản thân từng bị lạm dụng rất khó khăn và là điều cấm kỵ với phụ nữ, nên số liệu thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
THANH TRÚC (Theo Guardian)