20/04/2026 - 07:16

Khi nghị sĩ Singapore chạy bộ cùng cử tri 

Sau khi trúng cử, một số thành viên Quốc hội Singapore thực sự đang “chạy”. Các nghị sĩ cho biết những cuộc chạy bộ trong cộng đồng không chỉ giúp họ xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn với người dân, thúc đẩy lối sống lành mạnh, mà còn là cách dễ dàng để thu thập ý kiến phản hồi ngoài các khuôn khổ giao tiếp chính thức.

Linh động cách thức tổ chức để thu hút người dân tham gia

Được tổ chức trên các tuyến đường trong khu vực bầu cử của mình, những buổi chạy do các nghị sĩ khởi xướng thu hút nhiều đối tượng tham gia, ở nhiều lứa tuổi và với cự ly phù hợp với các nhóm có mức độ thể lực khác nhau.

Hình ảnh các nghị sĩ Singapore khi tham gia chạy bộ cùng cư dân địa phương.

Đối với nghị sĩ Hamid Razak của Khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) West Coast-Jurong West, ý tưởng này xuất phát từ niềm đam mê chạy bộ cá nhân. Từ tháng 10-2025, ông đã tổ chức các cuộc chạy bộ hằng tháng luân phiên giữa 2 phân khu Jurong Spring và Gek Poh do ông phụ trách. “Tôi thấy thật tuyệt nếu vừa có thể trò chuyện gần gũi với người dân, vừa làm một điều tốt cho sức khỏe”, nghị sĩ thuộc đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền, chia sẻ. 

Thông tin về các cuộc chạy bộ lan tỏa qua mạng xã hội. Tiến sĩ Hamid cho biết ông không kỳ vọng nhiều khi lần đầu đăng tải thông tin về cuộc chạy bộ của mình lên mạng, nhưng rất bất ngờ trước sự hưởng ứng của mọi người, tạo thành một cộng đồng WhatsApp khoảng 50 người. 

Việc các nghị sĩ thường xuyên đến thăm cộng đồng khiến các hoạt động chạy bộ trở nên phù hợp một cách tự nhiên. Tại GRC Sengkang, Phó Giáo sư Jamus Lim, nghị sĩ thuộc đảng Công nhân (WP) phụ trách phân khu Anchorvale, cho biết đội ngũ của ông có mặt ở đây 3-4 lần/tuần, do đó kết hợp chạy bộ với gặp gỡ cử tri là hoàn toàn hợp lý, đồng thời khuyến khích người dân tham gia một hoạt động lành mạnh. Ông Lim và cộng sự đã tổ chức chạy bộ từ nhiệm kỳ đầu tiên năm 2020, với các nhóm chạy khoảng 20-30 người. 

Trong khi đó, nghị sĩ David Hoe thuộc GRC Jurong East-Bukit Batok thường đưa cư dân ra khỏi khu phố quen thuộc của họ khi chạy bộ. “Tôi muốn cho họ thấy các khu vực khác nhau của Clementi, nói cho họ nghe những điều độc đáo ở đó - như khu ẩm thực và các món ăn đường phố - đồng thời lắng nghe những mối quan ngại mà cư dân nêu ra ở một số khu vực cụ thể”, ông Hoe nói. 

Tiếp nhận phản hồi mọi lúc mọi nơi 

Ngoài lợi ích về sức khỏe, các buổi chạy bộ còn tạo ra một kênh giao lưu bổ sung và có thể mang lại phản hồi chân thực hơn từ thực tế, ngoài các sự kiện chính thức và Buổi gặp gỡ cộng đồng (MPS). Tại Singapore, MPS là kênh trực tiếp để nghị sĩ lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của cử tri, diễn ra hằng tuần.

Ông Hoe cho biết cư dân Clementi thường gửi email trực tiếp cho ông để bày tỏ mối quan ngại thay vì đến MPS. Các buổi chạy bộ cũng tạo cơ hội cho ông Hoe chia sẻ những vấn đề ông đang cân nhắc, tiếp thu ý kiến phản hồi và tìm kiếm giải pháp từ cộng đồng trước khi trình lên quốc hội. 

Phó giáo sư Lim cho biết việc thu thập phản hồi thông qua mọi kênh tiếp xúc đều rất quan trọng. “Tính chất công việc của chúng tôi là tìm hiểu tình hình của từng cư dân mà chúng tôi có thể trò chuyện cùng trong lúc chạy bộ, đồng thời cũng quan tâm đến những vấn đề quốc gia rộng lớn hơn.”

LÊ THƯ (Theo CNA)

Chia sẻ bài viết