08/07/2017 - 13:41

Trung Quốc theo dõi cuộc tập trận hải quân Malabar

Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân Malabar vào tuần tới giữa lúc có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc tăng cường hoạt động trên Ấn Độ Dương.

Diễn ra từ ngày 10 đến 17-7, cuộc tập trận Malabar có sự tham gia của khoảng 6.500 thủy thủ Mỹ và 700 binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) cùng với Hải quân Ấn Độ. Hải quân Mỹ sẽ gửi đến đây nhóm tàu sân bay USS Nimitz, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Princeton, các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Howard, USS Shoup và USS Kidd, cùng với máy bay săn ngầm P-8A Poseidon và tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles. Phía Nhật Bản cử các tàu khu trục JS Izumo và JS Sazanami. Trong đó, nội dung diễn tập trên Vịnh Bengal là làm quen tàu ngầm, các bài tập tác chiến trên mặt nước, săn ngầm và phòng không… Còn cuộc diễn tập gần bờ ở Chennai (Ấn Độ) sẽ bao gồm hoạt động trao đổi về các chiến dịch của nhóm tàu sân bay tấn công, tuần tra biển...

Nhiều hãng thông tấn Ấn Độ cho hay giới chức nước này tuyên bố họ nhận thấy Trung Quốc tăng cường hoạt động hải quân đáng kể trên Ấn Độ Dương trước thềm cuộc tập trận Malabar, với việc có nhiều tàu chiến và tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực. Trong đó, tàu do thám HaiwangXiang của Trung Quốc gần đây bị phát hiện trên Ấn Độ Dương với mục đích được cho là theo dõi các cuộc tập trận.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng mục đích cuộc tập trận Malabar là nhắm vào các hoạt động của tàu ngầm nước này ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, bởi vì hải quân Mỹ và Ấn Độ đều có các biến thể của máy bay săn ngầm P-8A Poseidon. Riêng Chính phủ Trung Quốc nghi ngờ JMSDF triển khai tàu khu trục JS Izumo từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương là nhằm "khiêu khích" Bắc Kinh.

Tàu sân bay Liêu Ninh đến Hồng Công sáng 7-7. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu đến Hồng Công

Sáng 7-7, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã đến Hồng Công lần đầu tiên trong động thái thị uy sức mạnh quân sự, chưa đầy một tuần sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân kỷ niệm 20 năm Anh trao trả Hồng Công về cho Trung Quốc. Trong chuyến thăm, ông Tập đã vạch ra "lằn ranh đỏ" đối với những hoạt động đòi dân chủ, độc lập cho thành phố này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng tàu Liêu Ninh thuộc nhóm tàu thực hiện "nhiệm vụ thường lệ". Được biết khi ở Hồng Công, tàu sân bay dài 305m này sẽ lần đầu đón công chúng lên thăm vào ngày 8-7. Khoảng 2.000 người có vé sẽ bị cấm mang theo máy ảnh khi tham quan. Một vùng cấm bay tạm thời cũng đã được thiết lập tại khu vực tàu Liêu Ninh neo đậu gần cầu Thanh Mã.

THANH BÌNH (Theo Stripes, AFP)

Chia sẻ bài viết