01/07/2017 - 13:58

Thủ tướng Đức cảnh báo ông Trump trước thềm G20

Phát biểu tại phiên họp của hạ viện hôm 29-6, Thủ tướng Angela Merkel cam kết sẽ đấu tranh cho tự do thương mại và nỗ lực đa phương về chống biến đổi khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra ở Đức vào tuần tới. Động thái này, theo giới quan sát, sẽ thách thức chính sách "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.

Trong diễn văn về tình hình quốc gia, bà Merkel tuy không đề cập trực tiếp Tổng thống Trump nhưng lại nhắm đến những quan điểm mang tính biệt lập chủ nghĩa của lãnh đạo Mỹ. Theo Thủ tướng Đức, các vấn đề toàn cầu không thể giải quyết bằng chủ nghĩa bảo hộ và cô lập. Trong đó, chủ nghĩa bảo hộ kinh tế càng không phải là một lựa chọn bởi nó "tổn hại tất cả những ai có liên quan". Với tư cách lãnh đạo nước chủ nhà, bà Merkel khẳng định chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới sẽ là "một thế giới kết nối".

Thủ tướng Merkel và Tổng thống Trump nhìn về hai hướng tại hội nghị G7 hồi tháng 5. Ảnh: AP

Tuy nhiên, lãnh đạo Đức thừa nhận rất khó để thảo luận với Tổng thống Trump về các vấn đề như khủng bố, bảo hộ và biến đổi khí hậu tại hội nghị ở Hamburg. Dẫu vậy, Thủ tướng Merkel tin rằng hợp tác quốc tế là điều cần thiết để đảm bảo phát triển kinh tế, sự bền vững cho tương lai cũng như trách nhiệm của hội nghị thượng đỉnh G20 đối với sự thay đổi toàn cầu. "Những cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng. Sự khác biệt là điều hiển nhiên nhưng thật sai lầm nếu vờ như chúng không tồn tại. Tôi sẽ không làm như vậy"- bà Merkel khẳng định.

Trước bình luận của Thủ tướng Đức, giới quan sát dự đoán về một cuộc xung đột công khai giữa bà với Tổng thống Mỹ tại sự kiện sắp tới. Trong tuyên bố hạ nhiệt căng thẳng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ HRM McMaster khẳng định quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh vẫn "mạnh mẽ hơn bao giờ hết". Theo Tướng McMaster, bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong quan hệ giữa các nước nhưng Washington sẽ thẳng thắn thảo luận vấn đề này với Berlin.

Hội nghị G20 diễn ra hơn một tháng sau hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Sicily (Ý), phơi bày mâu thuẫn sâu sắc giữa phương Tây và chính quyền Trump trong hàng loạt vấn đề. Bất đồng leo thang khi ông Trump một tuần sau đó công bố quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu trước các nghị sĩ hôm 29-6, Thủ tướng Đức cho biết bà đang "quyết tâm hơn bao giờ hết" để thực hiện thành công thỏa thuận mang tính bước ngoặt chống biến đổi khí hậu.

Có mặt tại Berlin cùng lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng Mỹ sẽ "quay đầu" trong vấn đề khí hậu. Tuy nhiên, ông Macron cảnh báo điều này khó xảy ra nếu cô lập Tổng thống Trump tại Hamburg. Thay vào đó, lãnh đạo Pháp cho rằng các nước cần tiếp tục đối thoại với Washington dựa trên mối quan hệ lịch sử và bền vững.

MAI QUYÊN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết