Đường đến Bắc Cực gập ghềnh hơn với các nước châu Á

Trong khi Bắc Cực hiện diện ngày càng nhiều trong chương trình nghị sự của châu Âu, châu Á đã khẩn trương hơn trong việc thúc đẩy các dự án phát triển kinh doanh cụ thể, tập trung vào những cơ hội...

  • Facebook khóa tài khoản Trump trong 2 năm

    Facebook khóa tài khoản Trump trong 2 năm

    Facebook vừa cho biết sẽ khóa tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ít nhất tới ngày 7-1-2023, hai năm kể từ khi ông lần đầu tiên bị cấm sử dụng nền tảng xã hội này.

  • Mã độc tống tiền đe dọa an ninh quốc gia Mỹ

    Mã độc tống tiền đe dọa an ninh

quốc gia Mỹ

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden coi các vụ tấn công bằng mã độc tổng tiền (ransomware) ngày một thường xuyên hơn là một “mối quan ngại về an ninh quốc gia”.

  • Thêm cơ hội vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam 

    Thêm cơ hội vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam, trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine Sputnik-V.

  • New Zealand sẽ rời “Ngũ Nhãn”? 

    New Zealand sẽ rời “Ngũ Nhãn”?

    Câu hỏi trên được đặt ra sau khi New Zealand tái khẳng định chính sách thân thiện với Trung Quốc giữa thời điểm các đồng minh đang có cách tiếp cận ngày càng cứng rắn trước Bắc Kinh.

  • Mỹ bổ sung 28 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen”

    Mỹ bổ sung 28 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen”

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3-6 đã ký sắc lệnh hành pháp bổ sung 28 công ty Trung Quốc vào “danh sách đen” bị Washington áp đặt trừng phạt với lý do liên quan đến lĩnh vực công nghệ do thám hoặc quốc phòng.

  • Iran mất quyền bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc

    Iran mất quyền bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc

    Ngày 3-6, Iran đã phản ứng trước quyết định của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đình chỉ quyền bỏ phiếu của Tehran tại Ðại Hội đồng LHQ (ÐHÐ LHQ) do chậm đóng góp tài chính.

  • Nhật nâng tuổi nghỉ hưu của nhân viên chính phủ lên 65 

    Nhật nâng tuổi nghỉ hưu của nhân viên chính phủ lên 65

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 4-6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật về việc nâng dần tuổi nghỉ hưu của các nhân viên chính phủ từ mức 60 tuổi hiện nay lên 65 tuổi vào tài khóa 2031.

  • Tin tặc nhắm vào mục tiêu mới 

    Tin tặc nhắm vào mục tiêu mới

    Trong vài tháng qua, Mỹ chứng kiến số vụ tấn công mạng tăng mạnh, thường làm gián đoạn các hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thiết yếu đối với cuộc sống người dân.

  • Trung Quốc “ve vãn” UAE 

    Trung Quốc “ve vãn” UAE

    Trung Quốc đang triển khai cuộc “tấn công ngoại giao” ở Trung Ðông khi tìm mọi cách mở rộng quan hệ với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - một trong những đồng minh truyền thống của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh ảnh hưởng của Washington giảm dần.

  • Thủ tướng Netanyahu “hết thời”? 

    Thủ tướng Netanyahu “hết thời”?

    Lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập Yair Lapid vừa thông báo về việc đạt được thỏa thuận với các đảng phái liên minh để thành lập chính phủ mới, nhằm thay thế chính phủ hiện nay của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

  • Các nước giàu đồng ý tăng viện trợ chống COVID-19 

    Các nước giàu đồng ý tăng viện trợ chống COVID-19

    Nỗ lực toàn cầu chống đại dịch tiếp tục có bước tiến đáng kể khi các quốc gia phát triển cam kết tăng cường viện trợ tài chính và nâng số liều vaccine cung cấp cho những nước thu nhập thấp và trung bình.

  • 10.000 tình nguyện viên Olympic Tokyo xin rút lui 

    10.000 tình nguyện viên Olympic Tokyo xin rút lui

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cảnh báo khả năng số ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể gia tăng trở lại trong thời gian tới.

  • “Vành đai, Con đường” gặp khó ở châu Phi 

    “Vành đai, Con đường” gặp khó ở châu Phi

    Hàng chục dự án do Trung Quốc hậu thuẫn ở châu Phi trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)” đầy tham vọng đang vấp phải phản ứng dữ đội từ các nhà hoạt động môi trường địa phương.

  • Dân Trung Quốc “ngán” sinh con vì tốn kém 

    Dân Trung Quốc “ngán” sinh con vì tốn kém

    Các cặp vợ chồng Trung Quốc giờ đây có thể sinh tối đa 3 con theo chính sách mới, nhưng chi phí và gánh nặng chăm sóc trẻ em quá lớn khiến nhiều gia đình ngần ngại không muốn sinh thêm.

  • Nhiều nước châu Á muốn có vaccine của Mỹ 

    Nhiều nước châu Á

muốn có vaccine của Mỹ

    Các quốc gia châu Á như Pakistan, Afghanistan, Bangladesh và Sri Lanka hiện đang đề nghị được chia sẻ một phần trong số 80 triệu liều vaccine COVID-19 Mỹ sẽ hỗ trợ các nước vào cuối tháng 6 này.

  • WHO: Trong 3 dòng biến thể từ Ấn Độ chỉ một dòng “đáng lo ngại”

    WHO: Trong 3 dòng biến thể từ Ấn Độ chỉ một dòng “đáng lo ngại”

    Ngày 1-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong số 3 dòng phụ của biến thể SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ - biến thể B.1.617 - chỉ có một dòng được phân loại ở mức “biến thể đáng lo ngại”.

  • Nhật quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo

    Nhật quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các quan chức cao nhất của Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo vừa lên tiếng khẳng định quyết tâm tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo theo đúng kế hoạch.

  • Tổng thống Brazil trước nguy cơ bị luận tội 

    Tổng thống Brazil trước nguy cơ bị luận tội

    Làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro ngày càng rầm rộ có thể là bước đệm mở đầu cho những biến động mới trên chính trường Brazil trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau, theo nhận định của giới phân tích.

  • Malaysia triển khai tiêm chủng lưu động 

    Malaysia triển khai tiêm chủng lưu động

    Nhằm đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tạo được miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, Malaysia sẽ sớm triển khai dự án thí điểm 30 xe lưu động tiêm vaccine tại các khu vực nhà ở của người dân và các công trường xây dựng tại thủ đô Kuala Lumpur.

  • EU bắt đầu triển khai kế hoạch phục hồi sau đại dịch

    EU bắt đầu triển khai kế hoạch phục hồi sau đại dịch

    Hội đồng châu Âu (EC) ngày 31-5 cho biết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá 750 tỉ euro sau khi tất cả 27 quốc gia thành viên đã thông qua chương trình này.