14/08/2021 - 08:01

Dân gốc Á ngày càng đông ở Mỹ 

Dữ liệu do Cục Ðiều tra Dân số Mỹ công bố hôm 12-8 cho thấy, dân số nước này đã phát triển đa dạng về sắc tộc hơn trong thập kỷ qua, khi mà người gốc Latinh, gốc Á và da đen tăng mạnh, trong khi lần đầu tiên trong lịch sử, dân số da trắng giảm.

Phố người Hoa tại Los Angeles. Ảnh: Korean-Airline

Tăng trưởng dân số của Mỹ nói chung đã chậm lại đáng kể trong thập kỷ qua nhưng những người gốc Latinh, gốc Á, da đen và đa sắc tộc lại tăng mạnh. Trong đó, nhóm người gốc Á là nhóm thiểu số tăng mạnh nhất với 36%, nhóm gốc Latinh tăng 23%, trong khi nhóm người da đen tăng 6%. Riêng nhóm người Mỹ gốc Á được dự đoán sẽ đạt 46 triệu người vào năm 2060. Trong cuộc điều tra dân số năm 1870, toàn nước Mỹ chỉ có khoảng 63.000 người gốc Á. Ðến năm 1960, 980.000 người Mỹ tự nhận mình là người gốc Á. Số người Mỹ gốc Á tăng lên mức 11,9 triệu người vào năm 2000 và sau đó tăng gần gấp đôi, lên 23,2 triệu người vào năm 2019.

Hiện người gốc Á chiếm khoảng 7% tổng dân số nước Mỹ. Trong đó, người Mỹ gốc Hoa là đông nhất với 5,4 triệu. Kế đến là người Mỹ gốc Ấn (4,6 triệu) và người Mỹ gốc Philippines (4,2 triệu). Dân gốc Việt, Triều và Nhật “đóng góp” cho dân số Mỹ lần lượt 2,2 triệu, 1,9 triệu và 1,5 triệu người.

Ðặc biệt, những người Mỹ được xác định là đa sắc tộc tăng nhanh nhất, từ con số 6 triệu lên 13,5 triệu người. Richard Alba, nhà xã hội học chuyên nghiên cứu về nhân khẩu học cho biết, sự gia tăng của người Mỹ đa sắc tộc là kết quả của tình trạng kết hôn ngoài chủng tộc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, hơn 25% số người gốc Á và gốc Latinh kết hôn ngoài chủng tộc. Ðối với những người gốc Á sinh ra ở Mỹ, tỷ lệ này là gần gấp đôi.

Và lần đầu tiên trong lịch sử, số người da trắng giảm, một phần là do sự già hóa của dân số da trắng và sự sụt giảm về tỷ lệ sinh trong thời gian dài. Một số nhà khoa học xã hội đưa ra giả thuyết rằng một lý do tiềm năng khác dẫn đến sự sụt giảm này là do nhiều người Mỹ trước đây được xác định là người da trắng đã chọn vào ô đa sắc tộc trong bảng câu hỏi điều tra dân số lần này. Hiện những người được xác định là da trắng chiếm 58% dân số Mỹ, giảm mạnh so với mức 64% năm 2010.

Trong những năm gần đây, những người nhập cư đến Mỹ phần lớn là từ các nước ở châu Á, châu Mỹ Latinh và có xu hướng định cư ở các thành phố lớn như New York và Los Angeles. Nhưng theo thời gian, họ cùng con cái đã tản ra khắp đất nước, đến sinh sống tại các thị trấn nhỏ hơn cũng như các khu vực nông thôn. Sự di cư đó đã khiến người gốc Latinh và gốc Á ở vùng nông thôn tăng nhanh.

Dân số Mỹ vào khoảng 328 triệu, đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Ðộ. 5 thành phố lớn nhất của Mỹ hiện nay là New York, Los Angeles, Chicago, Houston và Phoenix. New York có 8,6 triệu dân trong khi con số đó ở Phoenix là 1,7 triệu.

TRÍ VĂN  (Theo NYT, Pew Research)

Chia sẻ bài viết