Các tập đoàn chế tạo nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đang tất bật đào tạo công nhân sản xuất và bảo trì bằng cách ứng dụng thực tế ảo (VR) cùng nhiều công nghệ kỹ thuật số khác
-
Boeing đề xuất chế tạo tên lửa đánh chặn cơ động
-
Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
THUẬN HẢI
-
Arabie Séoudite đập tan âm mưu khủng bố
-
Ấn Độ cách mạng hóa giáo dục phổ thông
Quốc hội Ấn Độ mới đây thông qua dự luật giáo dục quan trọng, theo đó bắt buộc các bang đảm bảo giáo dục phổ thông miễn phí cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi. Theo Bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực Kapil Sibal, đạo luật mang tính lịch sử này sẽ là kim chỉ nam giúp Ấn Độ thực hiện cuộc cách mạng giáo dục sâu rộng nhằm đẩy lùi giặc dốt, đồng thời tạo ra “tài sản trí tuệ” giúp nước này đạt mục tiêu trở thành “trung tâm tri thức” trong 15-20 năm tới.
-
Nỗi lo của người dân đảo Guam
KIẾN HÒA
-
Các nhóm cực hữu - Vấn nạn của nước Mỹ
PHÚC GIA AN
-
Trung Quốc giảm đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ
-
Cháy tàu chở dầu ở Eo biển Malacca, 9 người mất tích
(ảnh)
-
Ngày bạo lực đẫm máu nhất ở Baghdad
-
Trục trặc kỹ thuật, Hàn Quốc hoãn phóng tên lửa phút chót
QUỐC CHÂU
-
Chính phủ lâm thời thách thức UNASUR và ALBA
-
Afghanistan bầu cử trong bạo lực
N.MINH
-
Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất xúc động được tin Ngài cựu Tổng thống Kim Dae-jung từ trần
-
Gia tăng hợp tác đánh bắt cá, khai thác dầu khí
THI CẦM
-
Nhật bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Hạ viện
THUẬN HẢI
-
Quan hệ Nga-Czech có nguy cơ căng thẳng
-
Thủ tướng Iraq tới Syrie đàm phán an ninh
-
Thách thức mới đối với Tổng thống Iran
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đề cử nhiều chính khách theo đường lối cứng rắn vào nội các nhằm đối phó với phe cải cách đối lập đang ra sức phản đối kết quả bầu cử. Tuy nhiên, điều này khiến các đối thủ của ông trong phe bảo thủ, nhất là anh em nhà Larijani, có dịp củng cố quyền lực. Tạp chí Time (Mỹ) ngày 18-8 có bài viết về vấn đề này như sau:
-
Trung Quốc "thâu tóm" các mỏ dầu thế giới
Tiếp tục “tận dụng cơ hội” từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, các tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc trong vài tháng trở lại đây đã “tậu” được nhiều giếng dầu ở Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Mỹ và châu Âu lo ngại các tập đoàn năng lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ trở thành những “gã khổng lồ” mới, đủ sức thách thức vị thế của các “đại gia” năng lượng phương Tây.
-
Kinh tế Nhật Bản thoát khỏi suy thoái
-
Nhật chạy đua đào tạo nhân lực điện hạt nhân

- Giới trẻ Indonesia kẹt trong vòng xoáy nợ nần
- ASEAN trước phép thử chiến lược
- Canada xích lại gần hơn với châu Âu
- Mỹ hiện đại hóa hệ thống răn đe hạt nhân trên mặt đất
- Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka
- Mỹ dồn toàn lực thông chốt eo biển Hormuz
- Mỹ cải tổ toàn diện FBI
- Cơn địa chấn đối với OPEC
- Báo động khủng hoảng sức khỏe tâm thần
-
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- 20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
- Doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris
- Unitree mở bán robot hình người rẻ nhất thế giới
- Giới trẻ Hàn Quốc “giải độc kỹ thuật số”
- Nhân vật thân Nga mới trong EU
