(TTXVN)- Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti ngày 18-8 khẳng định không quan tâm việc Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) và Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) không thừa nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại nước này, cũng như việc các tổ chức trên không công nhận chính phủ tới đây ở Honduras để phản đối cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya.
Ông Micheletti cho rằng quan hệ thương mại quan trọng hơn quan hệ ngoại giao, mà kim ngạch thương mại giữa Honduras và UNASUR không đáng kể. Trong khi tuyên bố không chú trọng quan hệ với các nước Nam Mỹ, ông Micheletti khẳng định quan tâm tới mối quan hệ với Mỹ, thị trường số một của Honduras. Tuyên bố của ông Micheletti đã “thách thức” quyết định của UNASUR và ALBA không thừa nhận tính hợp pháp của Chính phủ lâm thời Honduras.
Cùng ngày, Chính phủ lâm thời Honduras đã đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Argentina tại Tegucigalpa, đáp trả quyết định của Buenos Aires trục xuất nữ Đại sứ Carmen Ortez theo yêu cầu của Tổng thống hợp hiến Zelaya, do bà này tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính tại Honduras.
Bộ Ngoại giao Honduras cũng cho biết chính phủ nước này sẽ duy trì kênh tiếp xúc chính thức với Buenos Aires thông qua Đại sứ quán Argentina tại Israel, quốc gia duy nhất cho tới nay công nhận chính phủ tiếm quyền của ông Micheletti.
Trong một diễn biến liên quan Honduras, hãng tin Mỹ AP ngày 18-8 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Mỹ đồng ý gặp gỡ đại diện của Chính phủ lâm thời Honduras, theo đề xuất của Tổng thống Costa Rica Oscar Arias, người đang giữ vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố việc nhóm quan chức Nhà Trắng, do Quyền Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Mỹ La-tinh Craig Kelly dẫn đầu, gặp mặt phái đoàn của Chính phủ lâm thời Honduras tại trụ sở của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ở Washington không đồng nghĩa với việc Washington công nhận chính phủ tiếm quyền ở quốc gia Trung Mỹ này, mà chỉ với mục đích thúc đẩy việc khôi phục nền dân chủ và trật tự hiến pháp ở Honduras.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ “Người đưa tin Miami” ngày 18-8, ông Micheletti một lần nữa khẳng định không bao giờ chấp thuận đề xuất cho phép Tổng thống bị phế truất Zelaya trở lại cầm quyền.