20/08/2009 - 08:43

Các nhóm cực hữu - Vấn nạn của nước Mỹ

Một báo cáo mới đây của Trung tâm theo dõi hoạt động của các nhóm cực hữu tại Mỹ (SPLC) cảnh báo việc nước này có tổng thống da màu đầu tiên đang kích thích sự mở rộng của các nhóm cực hữu chống chính phủ và cổ xúy tư tưởng phân biệt chủng tộc. Thống kê cho thấy năm 2008 có 926 nhóm cực đoan hoạt động tại Mỹ, tăng mạnh so với 888 nhóm năm 2007 và 602 nhóm năm 2000. Số lượng các nhóm cực hữu tăng nhanh vào cuối năm 2008 khi ông Barack Obama đắc cử. Và từ khi bước chân vào Nhà Trắng đầu năm nay, ông Obama mỗi ngày nhận được gần 30 lời đe dọa ám sát. Trong quá trình vận động tranh cử hồi tháng 10 năm ngoái, ông cũng từng bị hai kẻ tự xưng là tân phát xít âm mưu sát hại.

Thật ra, các nhóm cực hữu đã phát triển mạnh từ những năm 1990 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, mà “đỉnh cao” là vụ đánh bom bằng xe hơi của một kẻ phân biệt chủng tộc quá khích nhằm vào một tòa nhà liên bang tại Oklahoma làm 168 người thiệt mạng tháng 4-1995. Mục tiêu chống chính phủ của các nhóm cực hữu lúc bấy giờ là phản đối dự luật kiểm soát vũ khí cá nhân của chính quyền đảng Dân chủ.

Hiện nay, các nhóm cực hữu đang lợi dụng sự phản đối của số ít dư luận về dự luật cải cách y tế của chính phủ để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Chúng còn phao tin ông Obama là người được sinh ra tại Kenya, chứ không phải ở Mỹ, nhằm phủ nhận tính hợp pháp của tổng thống.

PHÚC GIA AN
(Theo AFP, Le Monde)

Chia sẻ bài viết