Thông qua các trang mạng xã hội chuyên nghiệp và nền tảng tìm việc làm trực tuyến, điệp viên Trung Quốc đang tìm cách tuyển mộ và mua chuộc nhân sự của nhiều tổ chức chính phủ, quân đội hoặc bất kỳ ai có thể truy cập thông tin mật nhằm giành lợi thế trước Mỹ và đồng minh.
-
Cơ hội trong thách thức
Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 18, diễn ra trong hai ngày 9 và 10-6 tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, có thêm lãnh đạo cấp cao của hai quốc gia thành viên mới là Ấn Độ và Pakistan, qua đó làm tăng thêm vị thế quốc tế của tổ chức này sau 18 năm thành lập.
-
“Khẩu chiến” tại thượng đỉnh G7
Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) bắt đầu vào tối 8-6 (theo giờ Việt Nam) đã có màn “khởi động” với những tuyên bố công kích lẫn nhau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo các cường quốc kinh tế còn lại.
-
Ngoại giao phong lan
Chính quyền Singapore có một truyền thống lâu đời là đặt tên cho loài hoa phong lan mới bằng tên của các vị khách quốc tế quan trọng như nguyên thủ quốc gia, vương tôn công tử, ngôi sao nổi tiếng đến thăm đảo quốc sư tử.
-
Lạc lõng giữa đồng minh!
Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G7 đã bế mạc rạng sáng Chủ nhật (giờ Việt Nam) sau 3 ngày làm việc tại tỉnh British Columbia của Canada.
-
Phối hợp ngoại giao
Sau chuyến ngoại giao thất bại tại Mỹ vì không thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24-5 đã “chia nhau” đi thuyết khách tại Nga và Trung Quốc.
-
Bánh ít đi, bánh quy lại
Trong thông báo phát đi vào tối 19-5, Nhà Trắng cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận sẽ có biện pháp nhằm “giảm đáng kể” thâm hụt của Mỹ trong buôn bán với Trung Quốc, cụ thể là Trung Quốc sẽ “tăng mạnh” mua hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ.
-
“Ngoại giao bóng bầu dục” chống “ngoại giao sổ nợ”
Chính phủ Trung Quốc đang lợi dụng những khoản nợ hàng tỉ USD để làm đòn bẩy chính trị đối với các nước đang phát triển ở khắp châu Á-Thái Bình Dương – một báo cáo gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
-
Thông điệp từ thùng phiếu!
Chỉ có chưa tới 45% cử tri Iraq thực hiện quyền của mình trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12-5 và đây là con số thấp kỷ lục, theo Ủy ban Bầu cử nước này.
-
Tìm kiếm sự tin cậy
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 12-5 đã bắt đầu chuyến công du tới Bắc Kinh, Mát-xcơ-va và Brussels trong nỗ lực cứu vớt thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này và tình hình căng thẳng chưa từng có giữa Iran và Israel.
-
Vẽ rắn thêm chân!
Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hiện đang nắm thế đa số tại cả Hạ viện (235/435 ghế) lẫn Thượng viện (51/100 ghế), và nhiệm vụ của họ là làm mọi cách để duy trì được ưu thế này.
-
Thêm những tín hiệu lạc quan
Sau cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Triều hôm 27-4 mang lại những kết quả được cho là ngoài mong đợi, bán đảo Triều Tiên vốn hầu như luôn “nóng” trong gần 7 thập niên qua
-
Tìm đường thoái lui
Tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ) hôm 27-4, ngoại trưởng 29 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất hòa đàm
-
Níu kéo quyền lực!
Các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố với sự tham gia của hàng chục ngàn người trong 11 ngày liên tiếp đã dẫn tới sự ra đi của Thủ tướng Armenia Serzh Sargsyan (ảnh) vào tối 23-4.
-
Tham vọng của ông Macron
Giới phân tích gần đây cho biết Pháp dưới thời Tổng thống trẻ tuổi Emmanuel Macron đang theo đuổi chính sách ngoại giao đầy tham vọng, đó là khôi phục vị thế và ảnh hưởng tại Trung Đông. Nói cách khác là làm nhà “môi giới quyền lực” cho khu vực nhiều bất ổn này.
-
Chuyện trẻ em nghèo ở nước Đức thịnh vượng
Trong bài phát biểu vận động tái tranh cử của mình, Thủ tướng Angela Merkel từng ca ngợi Đức là đất nước mà người dân sống sung túc và hạnh phúc.
-
Thời cơ mở rộng quyền lực
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã quyết định cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra vào ngày 24-6, trước thời hạn khoảng 1 năm rưỡi so với quy định, trong bối cảnh uy tín của ông
-
Các bên được lợi gì sau màn không kích?
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố liên quân 3 nước Mỹ-Anh-Pháp đã nã tổng cộng 120 quả tên lửa vào Syria chỉ trong “một lần bắn” từ tàu chiến và máy bay có người lái nhằm vào 3 mục tiêu hóa học.
-
Vi phạm lòng tin!
Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng lãnh đạo mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm và xin lỗi người dùng
-
Canh bạc của ông Trump
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 9-3 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông không thấy “có được điều gì đó bằng một số bước đi và hành động cụ thể” như đã hứa của Bình Nhưỡng.
-
Buông rèm nhiếp chính
Cuộc bầu cử Quốc hội Ý diễn ra vào hôm nay 4-3 được xem là khó đoán định nhất trong nhiều thập niên qua. Nhưng theo các cuộc thăm dò dư luận trước ngày bỏ phiếu, liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi có khả năng giành được nhiều phiếu nhất và đứng ra thành lập chính phủ.
-
EU đẩy mạnh tự chủ dược phẩm và dự trữ thuốc chiến lược

- Vì sao các trung tâm dữ liệu tại vùng Vịnh rơi vào tầm ngắm của Iran?
- Venezuela trước thách thức chủ quyền quốc gia
- Hàn - Mỹ thúc đẩy chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến
- Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hưởng ân xá, ra tù trước thời hạn
- Cuộc chiến duy trì quyền lực của Thủ tướng Anh
- Thiếu năng lượng, các nước Đông Nam Á tìm đến Nga
- Ngoại giao trà đạo
- Chủ tịch Cuba tái khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình
- Malaysia triệt phá nhiều đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia
